Nokia mạnh tay cắt giảm nhân sự

09/02/2012 10:07 GMT+7

(TNO) Tiếp tục chuỗi cắt giảm nhân sự trong những năm gần đây, hãng sản xuất điện thoại Nokia vừa sa thải thêm 4.000 nhân công hiện đang làm việc tại các nhà máy sản xuất ở Hungary, Mexio và ngay trên "quê nhà" Phần Lan.

Theo Reuters, mục đích của đợt cắt giảm nhân sự lần này chính là Nokia muốn giảm giá thành sản xuất bằng cách chuyển khâu láp ráp điện thoại thông minh sang các nhà máy của hãng tại khu vực châu Á, nơi có giá thuê nhân công rẻ hơn tại châu Âu và đồng thời gần các nguồn cung ứng linh kiện, từ đó giảm chi phí vận chuyển.

Cụ thể, trong số 4.000 nhân công bị cắt giảm lần này, có 2.300 người đang làm việc tại nhà máy Komarom(Hungary), 1.000 nhân công tại Salo (Phần Lan) và số còn lại ở Reysona (Mexico).

Đợt cắt giảm 8% nhân sự (trong lực lượng sản xuất điện thoại của hãng) đầu tiên trong năm 2012 này đã nâng số lượng nhân công mất việc dưới thời Giám đốc điều hành Stephen Elop - từ thời điểm tháng 9.2010 khi ông này lên nhậm chức - lên con số trên 30.000 người.

Được biết, chỉ tính riêng trong năm 2011, số lượng nhân viên mà Nokia sa thải đã lên đến hơn 7.500 người.

Thành An

>> Microsoft thôn tính bộ phận smartphone của Nokia?
>> Nokia "tậu" hệ điều hành mới
>> Siêu phẩm" Nokia Lumia 900 lộ diện
>> Ace 900 - "Chủ công" của Nokia sẽ ra mắt tại CES 2012?
>> Tablet của Nokia chạy Windows 8 ra mắt năm sau?
>> Nokia lên kế hoạch khai tử smartphone chạy Symbian?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.