Mitsubishi bị tin tặc tấn công

20/09/2011 12:29 GMT+7

(TNO) Ngày 19.9, hệ thống mạng của hãng Mitsubishi Heavy Industries Ltd (MHI) đã bị tin tặc tấn công và giành quyền kiểm soát hàng loạt máy tính, theo AFP.

Khoảng 80 máy chủ và máy tính cá nhân thuộc nhà máy sản xuất cơ khí công nghiệp nặng hàng đầu Nhật Bản bị nhiễm mã độc. Có ít nhất 8 loại virus được phát hiện tại trụ sở của MHI, theo tờ Yomiuri.

Đây là vụ tấn công mạng, đánh cắp thông tin đầu tiên liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản, gây nên những lo ngại rò rỉ thông tin về các nhà máy điện hạt nhân và sản phẩm liên quan đến quân sự nước này.

Mục tiêu của tin tặc là nhằm vào các nhà máy đầu não của hãng tại miền trung và miền tây Nhật Bản, nơi đặt nhà máy hạt nhân sản xuất tàu ngầm và tên lửa.

MHI đã xác nhận thông tin hàng loạt máy tính của hãng bị nhiễm virus máy tính, nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại.

Tiểu Khương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.