Máy tính bảng rẻ nhất thế giới

05/10/2011 16:28 GMT+7

(TNO) Hôm nay (5.10), Ấn Độ vừa cho ra mắt mẫu máy tính bảng rẻ nhất thế giới sử dụng nền tảng Android với giá chỉ 35 USD.

Theo Reuters, máy tính bảng này có tên gọi là Aakash (có nghĩa là bầu trời) được phục vụ vào mục đích dạy học trong các trường học. Trước mắt, chính phủ Ấn Độ sẽ tung ra khoảng 100.000 máy và dự kiến tới cuối năm nay con số này sẽ lên đến vài triệu máy.

Aakash sử dụng màn hình 7 inch, chạy trên nền tảng Android 2.2 với bộ vi xử lý lõi đơn, tích hợp 256 MB RAM, 2GB bộ nhớ trong (có thể nâng lên 32 GB bằng khe cắm thẻ nhớ ngoài). Máy cũng được trang bị 2 cổng USB và kết nối Wi-Fi nhưng không hỗ trợ camera.


Chiếc máy tính bảng rẻ nhất thế giới - Ảnh: PCWorld

Vì có giá thành quá thấp nên màn hình của máy chỉ là cảm ứng đơn điểm chứ không phải là cảm ứng đa điểm.

Được biết, tại Ấn Độ số lượng người dùng internet đã tăng gấp 15 lần từ năm 2000 đến 2010. Tuy nhiên, chỉ có gần 8% dân số tại quốc gia này được tiếp cận internet.

Chính vì thế, với dự án máy tính bảng Aakash, Chính phủ Ấn Độ hy vọng rằng sẽ có nhiều người dân hơn được tiếp cận các kiến thức công nghệ và internet, đặc biệt là các trẻ em thuộc tầng lớp nghèo khó.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.