Iran chặn truy cập vào Gmail

13/02/2010 08:38 GMT+7

(TNO) Tạp chí PCAdvisor dẫn lại nguồn tin từ tờ Wall Street Journal cho biết, Chính phủ Iran đã "âm thầm" tắt dịch vụ Gmail của Google trong phạm vi cả nước, một động thái muốn làm "im lặng" các cuộc biểu tình chống chính phủ đang "ngấm ngầm" diễn ra trong thời gian gần đây.

Chính phủ Iran cho rằng, các nhóm thuộc phe đối lập chống chính phủ đã lên kế hoạch thực hiện các cuộc biểu tình vào ngày 11.2 - đây là ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trước đó, internet tại đây đã liên tục bị gián đoạn, các dịch vụ nhắn tin bằng văn bản cũng không thể thực hiện được.

Được biết, vào cuối tháng 6 năm ngoái, trong cuộc tranh cử Tổng thống Iran đầy "nóng bỏng", các cuộc đàn áp khắc nghiệt đã liên tục nổ ra, vào thời gian đó Chính quyền Iran đã ra lệnh mọi thông tin đều không được truyền ra ngoài - bao gồm: điện thoại, Facebook, Youtube, tin nhắn.... đều bị cấm cản.

Hiện tại Chính phủ Iran cho biết, trong thời gian sớm nhất họ sẽ khôi phục lại dịch vụ Gmail cho người dân.

Trong khi đó, Google vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về vụ việc này.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.