Instagram muốn lập tự điển về emoji

06/05/2015 07:51 GMT+7

(TNO) Thời nay, khi trò chuyện trên Instagram, người dùng có thể gửi các biểu tượng emoji cho nhau.

(TNO) Thời nay, khi trò chuyện trên Instagram, người dùng có thể gửi các biểu tượng emoji cho nhau.

Instagram tò mò về thói quen dùng emoji của các nước - Ảnh: Instagram
Trong lúc thói quen dùng emoji trên Instagram đang ngày càng phổ biến, ứng dụng này quyết định triển khai dự án sử dụng máy tính để phát hiện ý nghĩa chính xác của mọi emoji có thể.

Tại một số nước, các khuôn mặt cười màu vàng nho nhỏ xuất hiện với tần suất thường xuyên trên các dòng chia sẻ (post).

Emoji lần đầu tiên đánh dấu sự đổ bộ mạnh mẽ trên các thiết bị di động là vào tháng 10.2011, khi Apple bổ sung chúng vào bàn phím ảo iOS, và Android lập tức theo sát.

Đến nay, gần như đến phân nửa các nhận xét và chú thích trên Instagram đều chứa những biểu tượng này, kích thích các nhà quản trị website này lập nên kế hoạch khám phá mọi emoji trên thế giới.

Và kết quả là Instagram quyết định đã đến lúc tìm hiểu nghĩa của chúng cũng như tại sao người dân các nước lại sử dụng chúng.

Instagram cũng công bố dữ liệu về các nước thích dùng emoji nhất. Theo đó, đến 63% các post ở Phần Lan có kèm theo emoji, kế đến là Pháp và Anh. Còn tại Tanzania, chỉ có khoảng 20% các post chứa đựng những khuôn mặt cười, hay khóc nấc, theo Quartz.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.