Google Maps đã bỏ tên 'Tam Sa' khỏi quần đảo Hoàng Sa

17/07/2015 10:21 GMT+7

(TNO) Google Maps vừa loại bỏ tên gọi 'thành phố Tam Sa' trên bản đồ đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ cả tên gọi Trung Sa mà Trung Quốc gán cho bãi cạn Scarborough sau một loạt các chiến dịch phản đối của cộng đồng mạng Việt Nam và Philippines.

(TNO) Google Maps vừa loại bỏ tên gọi 'thành phố Tam Sa' trên bản đồ đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ cả tên gọi Trung Sa mà Trung Quốc gán cho bãi cạn Scarborough sau một loạt các chiến dịch phản đối của cộng đồng mạng Việt Nam và Philippines.

Hiện Google Maps đánh dấu toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bằng tên quốc tế là Paracel - Ảnh chụp màn hình 
Theo đó, Google Maps hiện đã đánh dấu toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bằng tên quốc tế là Paracel và nếu thử truy vấn tìm kiếm cụm từ "Tam Sa" (Sansha) - cách gọi mà Trung Quốc trước đây gán cho đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa sẽ không cho ra kết quả nào.
Vào tháng 7.2012, Trung Quốc đã tự lập nên cái gọi là "thành phố Tam Sa" nhằm kiểm soát các quần đảo tranh chấp với láng giềng ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, và bãi cạn Scarborough tranh chấp với Philippines.
Được biết, vào cuối tuần trước Google cũng đã cập nhật Google Maps, xóa những địa danh theo tiếng Trung Quốc trên bản đồ của mình, thay bằng những tên trung lập đang được cộng đồng quốc tế sử dụng.
Động thái này được thực hiện sau thư kiến nghị trên Change.org của cộng đồng mạng Philippines, yêu cầu Google ngưng sử dụng địa danh Trung Quốc. Rất nhanh chóng, kiến nghị đã được hơn 1.200 cư dân mạng ký tên vào.
Google Maps đã thay địa danh trước đó được ghi là quần đảo Zhongsha (cách gọi của Trung Quốc, phiên âm ra tiếng Việt là Trung Sa) bằng tên quốc tế là bãi Macclesfield và đảo Hungyuan (Hoàng Nham) bằng tên quốc tế là bãi cạn Scarborough. Ngoài ra, Google Maps cũng hủy bỏ thông tin Hungyuan thuộc quần đảo Zhongsha.
Trao đổi với Thanh Niên Online về vấn đề nói trên, bà Amy Kunrojpanya, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Việt Nam, Thái Lan và Những Thị trường mới nổi, Google châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: “Chúng tôi đã cập nhật Google Maps để khắc phục vấn đề này. Chúng tôi có một chính sách lâu dài áp dụng trên phạm vi toàn cầu về việc miêu tả những khu vực tranh chấp, trong đó không có sự xác nhận hay khẳng định vị trí là thuộc quốc gia hay vùng lãnh thổ nào”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.