Google bị tố chèn ép đối thủ

30/06/2015 14:50 GMT+7

(TNO) Một báo cáo do Đại học Harvard và Columbia (Mỹ) thực hiện đã trưng ra bằng chứng cho thấy, Google phân biệt đối xử trước đối thủ trong khi cung cấp kết quả tìm kiếm.

(TNO) Một báo cáo do Đại học Harvard và Columbia (Mỹ) thực hiện đã trưng ra bằng chứng cho thấy, Google phân biệt đối xử trước đối thủ trong khi cung cấp kết quả tìm kiếm.

Nghiên cứu mới cung cấp chứng cứ bất lợi cho Google - Ảnh: Shutterstock

Báo cáo cho thấy, Google chuộng những kết quả tìm kiếm giúp dẫn hướng người dùng đến các nội dung của Google thay vì những đối thủ như Yelp và Orbitz, theo tờ The Los Angeles Times dẫn lời một trong những đồng tác giả Tim Wu.    

“Cái mà dữ liệu chứng tỏ rằng, với việc theo đuổi hành vi chống đối thủ cạnh tranh, có thể họ đã và đang gây hại đến người tiêu dùng”, theo chuyên gia Wu.

Google không phản hồi trước báo cáo trên, nhưng một phát ngôn viên vào tháng 4 đã viết trên blog của hãng rằng hoạt động kinh doanh của các đối thủ đang phát triển mạnh, cho phép người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn trước.

Trong khi đó, các nhà điều tra châu Âu từ tháng 4 vẫn tiếp tục truy tìm chứng cứ nhằm xác định liệu có bóp méo kết quả tìm kiếm vì lợi ích riêng của hãng hay không.

Tuy nhiên, một cuộc điều tra tương tự do Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ thực hiện đã bị hủy giữa chừng vào năm 2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.