Facebook lại bị phản đối vì chính sách dùng tên thật

02/06/2015 18:32 GMT+7

(TNO) Luật buộc người dùng phải sử dụng tên thật trên mạng xã hội một lần nữa đã biến Facebook thành mục tiêu công kích của những người cho rằng họ là người bị hại.

(TNO) Luật buộc người dùng phải sử dụng tên thật trên mạng xã hội một lần nữa đã biến Facebook thành mục tiêu công kích của những người cho rằng họ là người bị hại.

Cảnh tượng biểu tình trước trụ sở Facebook - Ảnh: #MyNameIs campaign
Theo tờ USA Today, khoảng 100 người vào ngày 1.6 đã tụ tập trước trụ sở Facebook tại Menlo Park, bang California, Mỹ giơ cao khẩu hiệu phản đối chính sách công khai tên thật đang được mạng xã hội áp dụng.

Theo một người tên Lil Miss Hot Mess, từ chối nêu tên thật, cô và những người có mặt đều bị khóa tài khoản Facebook.

Mục tiêu hiện nay của nhóm này là thu hút sự chú ý của dư luận về những trường hợp người dùng Facebook hùa nhau bắt nạt người khác bằng cách chỉ đích danh một số người dùng tên giả.

Cô cho hay quy trình “tố cáo” những người dùng tên giả đầy rẫy những hành vi “ném đá” hội đồng.

Trước đó, họ đã vận động cho chiến dịch #MyNameIs (tên của tôi là) từ cuối năm ngoái, và đến nay phong trào này đã giành được một số nhượng bộ từ Facebook, theo đó những người được quyền dùng tên khác bao gồm những phụ nữ bị bạo hành gia đình và người da đỏ bản xứ.

Đại diện Facebook Andrew Souvall từ chối nhận xét về vụ biểu tình trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.