Dùng sóng não điều khiển thiết bị

22/04/2013 13:49 GMT+7

(TNO) Samsung đang nghiên cứu khả năng tương tác không chạm với máy tính bảng bằng công nghệ sóng não.

Đại gia công nghệ Hàn Quốc hiện bắt tay với các nhà nghiên cứu của Đại học Texas ở Dallas (Mỹ) trong dự án dùng nón đo điện não đồ (EEG) để thu thập năng lực của trí não nhằm mục tiêu kiểm soát máy tính bảng và điện thoại thông minh, theo Engadget.

Rõ ràng, Samsung đang tìm kiếm một hướng đi mới cho công nghệ di động, cũng như trường hợp Google giới thiệu Google Glass.

Vào thời điểm hiện tại, hệ thống đọc sóng não vẫn khá rắc rối và chỉ dùng cho người bị liệt, nhưng Samsung đã cho thấy sự quan tâm đến phương pháp này trong nỗ lực khai phá công nghệ thế hệ mới.

Đầu tiên, người tham gia được yêu cầu đội nón EEG để đo hoạt động điện tử dọc theo bộ não của họ.

Kế đến, họ được yêu cầu chọn lựa bằng cách tập trung vào một biểu tượng trước mặt.

Về tổng thể, độ chính xác của hệ thống này dao động từ 80 đến 95%, và người dùng có thể dùng sóng não chọn lựa trong mỗi 5 giây/lần.

Phi Yến

>> Sóng não sẽ thay thế mật mã
>> Điều khiển trực thăng đồ chơi bằng sóng não
>> Sóng nào là Sóng của Xuân Quỳnh?
>> Samsung tiếp tục khuếch đại "dế
>> Samsung tung các dòng TV LED công nghệ mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.