Dùng Facebook báo bình an trong thiên tai

27/04/2015 12:47 GMT+7

(TNO) Facebook đang chạy một tính năng đầy sáng kiến có thể hỗ trợ bất cứ ai có thể gặp nguy hiểm trong trận động đất kinh hoàng tại Nepal, hoặc bất cứ sự kiện thiên tai nào khác.

(TNO) Facebook đang chạy một tính năng đầy sáng kiến có thể hỗ trợ bất cứ ai có thể gặp nguy hiểm trong trận động đất kinh hoàng tại Nepal, hoặc bất cứ sự kiện thiên tai nào khác.

Trang Safety Check cho sự kiện động đất Nepal - Ảnh chụp màn hình
Facebook muốn tận dụng hệ thống kết nối khổng lồ để giúp đỡ những người có thể là nạn nhân trong trận động đất Nepal, với tính năng “Safety Check”, tức Kiểm tra an toàn.

CEO Mark Zuckerberg vào cuối tuần cho hay đã kích hoạt tính năng “Safety Check”để phục vụ những người có nhu cầu.

“Một khi thiên tai nổ ra, mọi người đều muốn biết liệu người thân của họ có an toàn hay không. Đó sẽ là những thời khắc mà năng lực được kết nối có thể mang tính sống còn”, theo dòng post của CEO Facebook.

Được giới thiệu từ tháng 10 năm ngoái, tính năng này hết sức đơn giản và có công dụng chính xác như cái tên của nó. Nếu bạn không may ở gần một thiên tai, bạn sẽ nhận được lời nhắn từ Facebook với câu hỏi liệu bạn có được an toàn. Facebook sẽ xác định vị trí của bạn bằng cách kiểm tra danh sách “check-in” trên tài khoản nếu bạn sử dụng tính năng “Nearby Friends”.

Nếu an toàn, bạn có thể chọn bấm vào nút “I'm Safe”, và Facebook sẽ tạo ra một dòng thông tin trên Newsfeed để báo với bạn bè và người thân về tình hình của bạn.

Safety Check cũng gửi bạn thông báo nếu có người mà bạn quen biết đang ở trong khu vực nguy hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.