Đồng sáng lập Facebook tiếp tục "xả hàng"

30/08/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Nhà đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz trong tuần này đã tiếp tục bán ra 450.000 cổ phiếu (nhóm A) của trang mạng xã hội có số lượng thành viên đông nhất hành tinh.

(TNO) Nhà đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz trong tuần này đã tiếp tục bán ra 450.000 cổ phiếu (nhóm A) của trang mạng xã hội có số lượng thành viên đông nhất hành tinh.

Reuters ngày 29.8 dẫn lại một báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC) cho biết, trong tuần này (tính từ ngày 25.8, giờ Mỹ), Dustin Moskovitz đã bán ra tổng cộng 450.000 cổ phiếu (nhóm A) của Facebook ở mức giá dao động trong khoảng 19,19 - 19,22 USD/CP.

Do đó, số lượng cổ phiếu nhóm A tại Facebook mà Moskovitz hiện sở hữu thực tế chỉ còn 6,15 triệu.

Tuy nhiên, với tư cách là nhà đồng sáng lập, Moskovitz vẫn còn sở hữu một số lượng đáng kể cổ phiếu nhóm B tại Facebook, vốn có thể được đổi sang cổ phiếu nhóm A theo tỷ lệ 1:1 ở bất kỳ thời điểm nào.

Được biết, cổ phiếu nhóm B có nhiều giá trị biểu quyết hơn cổ phiếu nhóm A, theo Reuters.

An Huy

>> Đến lượt đồng sáng lập Facebook bán cổ phiếu
>> Bán tháo cổ phiếu Facebook
>> Cổ phiếu rớt giá, Facebook mất 50 tỉ USD
>> Microsoft do dự với cổ phần Facebook
>> Giá cổ phiếu Facebook tiếp tục "lao dốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.