Đi tù vì tấn công Facebook

20/02/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Chàng sinh viên 26 tuổi Glenn Mangham đã bị một tòa án tại thủ đô London (Anh) tuyên phạt 8 tháng tù giam vì tội tấn công vào hệ thống máy chủ của mạng xã hội Facebook hồi năm 2011.

Theo Reuters, Glenn Mangham là sinh viên ngành phát triển phần mềm, đã bị nhà chức trách Anh và Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ tại nhà của cha mẹ cậu này ở khu vực York, phía bắc nước Anh hồi tháng 6.2011 vì đã nhiều lần xâm nhập trái phép vào hệ thống máy chủ của Facebook, đồng thời đánh cắp một số dữ liệu quan trọng.

Trang tin Slashgear cho biết, các vụ tấn công được Glenn Mangham thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái.

Reuters cho biết, các công tố viên và quan tòa đều nhận định hành vi của Glenn Manghan tuy không để hậu quả nghiêm trọng nhưng không phải hoàn toàn vô hại.

Do đó, mức án 8 tháng tù dành cho Glenn Mangham được xem là sự cảnh báo của luật pháp trước mọi hành vi tấn công và xâm nhập trái phép các hệ thống máy chủ.

Reuters cũng dẫn lời quan tòa cho biết Facebook đã chi khoảng 200.000 USD để "theo vết" Glenn Mangham.

An Huy

>> Trở thành triệu phú nhờ vẽ tranh cho Facebook
>> Facebook xác nhận kế hoạch IPO
>> Facebook “lên sàn” và cuộc đua bảo lãnh phát hành
>> Facebook tiến hành IPO trong năm 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.