Đến lượt CIA "muối mặt" vì Anonymous

11/02/2012 09:40 GMT+7

(TNO) Nhóm tin tặc Anonymous được cho là vừa thực hiện một cuộc tấn công khiến website của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trở nên "bất động" vào chiều 10.2 theo giờ địa phương.

Theo Slashgear, vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều 10.2 (giờ địa phương), trên trang Twitter cá nhân, nhóm tin tặc Anonymous đã cho đăng tải dòng nội dung “CIA TANGO DOWN: https://www.cia.gov/ #Anonymous.”.

Cũng từ thời điểm đó, website của CIA đã trở nên không thể phản hồi mọi truy xuất, và nhiều khả năng website này đang là nạn nhân của một vụ tấn công bảo mật theo hình thức DDoS (hay còn được gọi là tấn công từ chối dịch vụ).

Cạnh đó, website của chính quyền bang Alabama (Mỹ) cũng bị nhóm tin tặc Anonymous "hạ gục" trong ngày 10.2.

Được biết, nhóm tin tặc Anonymous gần đây đã liên tục tấn công vào các trang web thuộc quyền sở hữu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ Tư pháp Mỹ và hàng loạt website của các chính phủ khác vốn đang theo đuổi các đạo luật liên quan đến chống vi phạm bản quyền như Đạo luật chấm dứt vi phạm bản quyền trên mạng (SOPA), Đạo luật Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (PIPA) hay Hiệp định Thương mại chống hàng giả (ACTA).

An Huy

>> Anonymous “nghe lén” FBI
>> Sợ SOPA, BitTorrent Junkie tự giác đóng cửa
>> Nữ đại sứ Slovenia tại Nhật kêu gọi chống Hiệp định ACTA
>> Anonymous tấn công website chính phủ Ireland
>> Đến lượt website chính phủ Mexico bị Anonymous tấn công
>> Wikipedia đóng cửa một ngày để biểu tình
>> Megaupload bị đóng cửa, tin tặc tấn công FBI
>> Tin tặc Israel đổi giao diện website chính phủ Iran
>> CEO Megaupload sở hữu 18 "siêu xe
>> 75 tổ chức, cá nhân kiến nghị bãi bỏ SOPA và PIPA
>> Tin tặc tấn công hệ thống Bộ Nội vụ Syria

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.