“Dế” được mời vào lớp học

10/06/2005 21:56 GMT+7

Trong khi điện thoại di động bị "ra rìa" ở hầu hết các trường học vì lo ngại sản phẩm công nghệ cao này dùng để gian lận trong thi cử thì tại ngôi trường dành cho người khiếm thính ở Thái Lan, nó lại rất được ưu ái.


Giáo viên Trường khiếm thính Sethsathien khuyến khích học sinh trong trường gửi tin nhắn bằng điện thoại di động để trao đổi bài vở với thầy cô, bạn bè cũng như tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhờ điện thoại di động, khoảng cách giữa các học sinh nơi đây với các bạn bè bình thường đã được thu hẹp dần.

 

Trước đây, mỗi khi muốn giao tiếp với ai, các học sinh trong trường phải đi gặp tận mặt người đó, nhưng từ khi có "cái alô", vấn đề này đã không còn là một trở ngại. (The Age)

 

A.V

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.