Dân California được khuyến khích quay clip cảnh sát

01/05/2015 16:50 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Công dân Tự do Mỹ (ACLU) ngày 30.4 đã công bố ứng dụng di động miễn phí cho phép người dùng gửi clip ghi lại những hành vi có vấn đề của cảnh sát đến tổ chức này.

(TNO) Liên đoàn Công dân Tự do Mỹ (ACLU) ngày 30.4 đã công bố ứng dụng di động miễn phí cho phép người dùng gửi clip ghi lại những hành vi có vấn đề của cảnh sát đến tổ chức này.

Ảnh chụp đoạn clip do ACLU tải lên mạng - Ảnh: ACLU
Mục tiêu của ACLU là bảo vệ những đoạn clip đã quay trong trường hợp cảnh sát tịch thu điện thoại hoặc xóa clip trên “dế”, theo tờThe Los Angeles Times.
Ứng dụng “Công lý Di động CA” là một chương trình dễ sử dụng, lập tức ghi lại hình ảnh khi chạm nhẹ vào màn hình và đưa ra đề xuất gửi ngay clip đó đến ACLU.
ACLU không ngần ngại tuyên bố rằng đây là “vũ khí” mới nhất của người dân trước những hành vi lạm dụng vũ lực, phân biệt chủng tộc của giới cảnh sát trong thời gian gần đây, với trường hợp mới nhất là anh Freddie Gray, 25 tuổi, đã chết vì chấn thương cột sống trong phòng giam ở Baltimore.
“Chúng tôi muốn nhân rộng số lượng camera quay lại hoạt động của cảnh sát bất cứ lúc nào”, theo Hector Villagra, giám đốc điều hành ACLU tại Nam California. “Họ cần phải biết rằng bất cứ hành động nào của họ cũng lọt vào tầm quan sát của cả thế giới”, ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ý tưởng một tổ chức vận động cho quyền công dân thu thập chứng cứ về những hành vi sai trái của giới cảnh sát cũng khiến không ít người quan ngại.
Laurie Levenson, giáo sư trường luật Loyola, cho hay chuyện quay phim người khác có thể vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của các cá nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.