Bộ tư pháp Đức "đóng cửa" website vì tin tặc

12/04/2012 09:29 GMT+7

(TNO) Bộ tư pháp Đức cho biết website của cơ quan này đã "offline" bởi một cuộc tấn công mạng, hãng AP đưa tin.

(TNO) Bộ tư pháp Đức cho biết website của cơ quan này đã "offline" bởi một cuộc tấn công mạng, hãng AP đưa tin.

Theo đó, hôm thứ tư (11.4), trên trang Twitter, Bộ tư pháp Đức xác nhận website của mình đã bị tấn công bởi hình thức từ chối dịch vụ (DDoS).

Các chuyên viên bảo mật cho rằng, những cuộc tấn công như thế diễn ra khi một website rơi vào trạng thái "ngập đầu" và không thể đáp ứng một lượng lớn yêu cầu truy xuất từ hàng ngàn máy tính trên mạng internet.

Bộ tư pháp Đức khẳng định, website chỉ bị tấn công chứ không bị "chiếm quyền" (hack).

Cạnh đó, tên miền (domain) của bộ này tại bang Saxony cũng rơi vào tình trạng không thể truy xuất.

Theo AP, đây là hành động trả đũa của giới tin tặc Đức trước việc một phiên tòa hôm thứ tư (11.4) tại bang Saxony đã kết án 3 năm 10 tháng tù cho một nhà thiết kế website vì đã xây dựng trang kino.to để chia sẻ hơn 1,1 triệu nội dung phim bất hợp pháp (hay nói chính xác là vi phạm bản quyền).

An Huy

>> Anonymous tuyên chiến với Trung Quốc
>> Website chính phủ Anh bị tấn công
>> Anonymous tấn công website chính quyền Trung Quốc
>> Pastebin không còn là thiên đường an toàn cho tin tặc
>> Không có dấu hiệu Anonymous đánh sập internet
>> Global Payments bị tin tặc tấn công
>> Nhóm tin tặc LulzSec quay trở lại
>> Sử dụng internet phải khai tên thật
>> “Phơi mình” trên mạng xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.