Bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng được không?

14/06/2015 05:53 GMT+7

Chiều 13.6, thảo luận về dự án luật An toàn thông tin (ATTT), Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son khẳng định nhu cầu bảo đảm ATTT là rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh VN đã có tới 44 triệu người sử dụng internet, hơn 140 triệu thuê bao điện thoại di động. Theo Bộ trưởng, sau khi xây dựng dự thảo và trình QH thì thấy rằng ATTT là rất rộng, luật chủ yếu hướng tới môi trường mạng nên đổi tên thành luật ATTT mạng sẽ phù hợp hơn.

Chiều 13.6, thảo luận về dự án luật An toàn thông tin (ATTT), Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son khẳng định nhu cầu bảo đảm ATTT là rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh VN đã có tới 44 triệu người sử dụng internet, hơn 140 triệu thuê bao điện thoại di động. Theo Bộ trưởng, sau khi xây dựng dự thảo và trình QH thì thấy rằng ATTT là rất rộng, luật chủ yếu hướng tới môi trường mạng nên đổi tên thành luật ATTT mạng sẽ phù hợp hơn.

Liên quan đến vấn đề thông tin cá nhân, Bộ trưởng Son cho rằng phải có hành lang pháp lý cho vấn đề này. Thế nào là lưu giữ cá nhân, thế nào là ATTT? Liệu cá nhân có thể tự bảo vệ được ATTT? Theo Bộ trưởng, mạng là môi trường mở, mọi người ở bất kỳ đâu cũng có thể vào mạng, có những cơ quan phải làm mã khóa để bảo vệ. Luật tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan này để họ đứng ra bảo vệ mọi người, nhưng quản lý như thế nào hiện đang xem xét. Hiện nay còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng sẽ được giải quyết khi xây dựng luật.

Liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng, ĐB Đoàn Nguyễn Thùy Trang (TP.HCM) cho rằng quy định như dự thảo có ý định tốt nhưng khó thực hiện. “Quy định khi thu thập thông tin cá nhân phải xin phép và khi dùng khác mục đích ban đầu thì phải thông báo rõ ràng rất khó kiểm soát, nếu không phân loại rất khó khả thi”, ĐB Trang nói.

ĐB Lê Đông Phong, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng điều khoản quy định về việc ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng cho hành vi khủng bố tại dự luật còn quá đơn giản. Theo ĐB Phong, các vấn đề liên quan đến chống khủng bố đã được quy định tại luật Phòng chống khủng bố, nên giữa hai luật cần có sự đồng bộ và liên hệ chặt chẽ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.