Apple đang 'dòm ngó' Here Maps

24/04/2015 07:43 GMT+7

(TNO) Thông tin Nokia đang tính bán lại dịch vụ bản đồ số Here Maps không còn quá mới, với hàng loạt ứng cử viên như Facebook, Amazon, Alibaba, BMW,.. Tuy nhiên, có một ứng viên sáng giá vừa xuất hiện mà Nokia quan tâm là Apple.

(TNO) Thông tin Nokia đang tính bán lại dịch vụ bản đồ số Here Maps không còn quá mới, với hàng loạt ứng cử viên như Facebook, Amazon, Alibaba, BMW,.. Tuy nhiên, có một ứng viên sáng giá vừa xuất hiện mà Nokia quan tâm là Apple.

Giao diện làm việc Here Maps trên iPhone - Ảnh chụp màn hình
Theo nguồn tin của Bloomberg, Apple hiện quan tâm đến dịch vụ bản đồ số Here Maps của Nokia. Điều quan trọng là Apple đang muốn cải tổ lại dịch vụ bản đồ số Apple Maps của mình, để cạnh tranh với Google Maps.
Apple Maps ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012 nhưng thực sự vẫn chưa hoạt động hoàn hảo và đã nhiều lần bị người dùng phản ánh về việc dẫn đường sai khi sử dụng.

Nguồn tin ban đầu cho biết, Nokia đang kỳ vọng thương vụ bán lại Here Maps sẽ giúp hãng thu về được 3,2 tỉ USD. Động thái này cũng là nhằm cân bằng lại tài chính, sau khi Nokia tuyên bố bỏ ra 15,6 tỉ euro để mua lại hãng thiết bị viễn thông Pháp Alcatel-Lucent.

Hiện tại, Here Maps là ứng dụng dẫn đường mặc định được cài trên các dòng smartphone Lumia chạy Windows Phone, ngoài ra dịch vụ này còn có phiên bản chạy trên Android và iOS.

Ưu điểm của Here Maps là cho phép người dùng tải gói bản đồ dẫn đường theo từng khu vực để sử dụng offline (ngoại tuyến). Chẳng hạn, người dùng có thể tải gói bản đồ dẫn đường tại Mỹ với dung lượng khoảng 4 GB hoặc bản đồ dẫn đường tại châu Âu mất khoảng 9,3 GB.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.