Công nghệ sẽ kiến tạo hạnh phúc cho người dân

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
14/12/2023 21:11 GMT+7

Đó là phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) trong chương trình khai mạc Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023.

Ngày 14.12, Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023 chủ đề "Kiến tạo dữ liệu số - thúc đẩy liên kết vùng" đã khai mạc tại nhà hát Sông Hương (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế). Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm dữ liệu số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công nghệ sẽ cùng Huế kiến tạo hạnh phúc cho người dân - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tham quan các gian trưng bày về chuyển đổi số

LÊ HOÀI NHÂN

Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan, bộ, ngành T.Ư, các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, tổ chức, tập đoàn doanh nghiệp uy tín... cùng hơn 50 chuyên gia, diễn giả hàng đầu về chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, kỳ vọng sự kiện sẽ không chỉ mang lại thông tin, kinh nghiệm, giải pháp hữu ích về kiến tạo, khai thác dữ liệu số mà còn thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng, giữa doanh nghiệp với các địa phương trong công tác chuyển đổi số, khai thác dữ liệu số. Từ đó, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội ở Thừa Thiên-Huế nói riêng và toàn vùng kinh tế miền Trung.

Theo ông Bình, thời gian qua việc quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn dữ liệu đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho địa phương. Trong đó, người dân, doanh nghiệp được tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn thông tin như bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch, dữ liệu sức khỏe cá nhân, thông tin thời tiết... thông qua ứng dụng di động Hue-S.

Các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiết kiệm thời gian hơn khi tìm kiếm thông tin về chỉ số kinh tế - xã hội; hệ thống di sản, văn hóa được số hóa đã giúp cho việc lưu trữ được tiến hành một cách khoa học hơn, phục vụ đắc lực cho công tác trùng tu, tôn tạo và đem lại những sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm mới cho du khách.

Công nghệ sẽ cùng Huế kiến tạo hạnh phúc cho người dân - Ảnh 2.

Người trẻ Huế trải nghiệm thực tế ảo tại Tuần lễ chuyển đổi số - Huế 2023

LÊ HOÀI NHÂN

 Xây dựng Huế là "cứ địa" công nghệ thông tin  

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), đánh giá cao công tác chuyển đổi số của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Theo Chủ tịch VINASA, Thừa Thiên-Huế là địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số, thể hiện qua sự cầu thị của lãnh đạo tỉnh và nhiều kết quả đạt được.

Ông Khoa đánh giá Thừa Thiên-Huế đang nằm trong top địa phương hướng về quản lý, khai thác dữ liệu. "Tôi tin rằng kỷ nguyên tới là kỷ nguyên của dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và Huế đang làm rất tốt điều đó. Việc áp dụng công nghệ sẽ tạo ra hạnh phúc cho người dân", ông Khoa nói.

Công nghệ sẽ cùng Huế kiến tạo hạnh phúc cho người dân - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ

LÊ HOÀI NHÂN

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng gợi ý nhiều nội dung về chuyển đổi số và liên kết dữ liệu cho tỉnh Thừa Thiên-Huế như: kết nối chuyển đổi số với các tỉnh lân cận, nhất là về giao thông, y tế; tiếp tục đầu tư, phát triển trí tuệ nhân tạo; xây dựng hạ tầng tính toán về trí tuệ nhân tạo và đầu xử lý hạ tầng dữ liệu...

"Đây là những đề xuất rất khó và nhiều thử thách, tuy nhiên VINASA cam kết sẽ đồng hành cùng Thừa Thiên-Huế trong thời gian tới", ông Khoa khẳng định.

Thừa Thiên-Huế trong nhiều năm qua luôn là một trong những địa phương dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số. Năm 2022, Thừa Thiên-Huế giữ vị trí số 4, trong đó chính quyền số đứng vị trí thứ 2. 

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã và đang triển khai các giải pháp đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Ngoài điểm sáng là xây dựng, phát triển dịch vụ đô thị thông minh với tiêu chí lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, ngay từ năm 2018, Thừa Thiên-Huế đã quan tâm đến việc xây dựng, khai thác dữ liệu và đưa vào vận hành hệ thống dữ liệu mở của tỉnh nhằm mục tiêu thu thập, chia sẻ các bộ dữ liệu, kết nối liên thông với các hệ thống dùng chung của tỉnh, liên thông Cổng dữ liệu quốc gia; hướng đến sự minh bạch và phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.