Công an khám xét nhà ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

02/01/2024 15:50 GMT+7

Lúc 15 giờ 20 ngày 2.1, lực lượng công an xuất hiện tại ngôi nhà 242A Yersin, P.9, TP.Đà Lạt của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Chỉ sau ít phút cổng trước và cổng sau đều khóa chặt.

Lúc 15 giờ 20 ngày 2.1, lực lượng công an cùng cán bộ Viện KSND xuất hiện tại khuôn viên ngôi nhà 242A Yersin, P.9, TP.Đà Lạt của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Chỉ sau ít phút lực lượng chức năng vào căn nhà trên, cả 2 cổng đều được khóa kín để thực hiện việc khám xét.

Bắt giam, khám nhà ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Công an khám xét nhà ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 1.

Công an đi vào nhà ông Hiệp phía cổng sau

LV

Công an khám xét nhà ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 2.

Lúc 15 giờ 20 ngày 2.1, cơ quan chức năng vào nhà ông Trần Văn Hiệp

LV

Công an khám xét nhà ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 3.

Chiếc xe ô tô màu đỏ chạy vào nhà ông Hiệp sau khi lực lượng công an vào nhà

LV

Công an khám xét nhà ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 4.

Sau đó cửa ngôi nhà bị đóng lại

LV

Vì sao Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bị bắt?

Theo nguồn tin PV, trước đó, từ ngày 20.12.2023, ông Trần Văn Hiệp bị Bộ Công an triệu tập ra Hà Nội làm việc liên quan đến dự án Khu đô thị nam Đà Lạt tại H.Đức Trọng (Lâm Đồng) của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh do đại gia Nguyễn Cao Trí làm tổng giám đốc.

Công an khám xét nhà ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 5.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

LV

Siêu dự án Sài Gòn - Đại Ninh ở Lâm Đồng khiến những ai vướng lao lý?

Do đó, tỉnh Lâm Đồng xin phép Chính phủ cho Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt tại phiên họp trực tuyến tổng kết về chuyển đổi số năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào chiều 28.12.2023; tiếp đó phân công ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh tạm thời phụ trách, điều hành chung hoạt động của UBND tỉnh Lâm Đồng đến ngày 1.1.2024.

Nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho biết ông Hiệp có sai phạm liên quan đến dự án Sài Gòn - Đại Ninh. Việc khám xét nhà và nơi làm việc của ông Hiệp để hoàn tất các thủ tục tố tụng.

Công an khám xét nhà ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 6.

Nhà ông Trần Văn Hiệp trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.9, TP.Đà Lạt

LV

Xem nhanh 20h ngày 2.1: Cận cảnh khám nhà Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Công an khám xét nhà ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 7.

Ông Trần Văn Hiệp (59 tuổi), hiện là Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Hiệp từng giữ các chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm (Lâm Đồng)...

Như đã phản ánh, liên quan đến dự án của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh, vào tháng 3.2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Tiếp đó, tháng 8.2023, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan vụ án nhận hối lộ nói trên. Cơ quan chức năng xác định bà Ngọc đã lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong việc giải quyết thanh tra, khiếu nại đối với dự án Công ty Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư ở Lâm Đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.