Công an cảnh báo nổ súng chặn nhóm thanh niên đi ô tô mang nhiều hung khí

Minh Phong
Minh Phong
25/02/2024 11:47 GMT+7

Yêu cầu dừng các ô tô có biểu hiện nghi vấn, một xe đã lao thẳng vào lực lượng công an và trốn thoát. Nhiều thanh niên còn lại cố thủ trên 2 ô tô với nhiều hung khí. Chỉ đến khi công an cảnh báo sẽ nổ súng, cửa xe ô tô mới được mở.

Ngày 25.2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 7 thanh niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Những người bị tạm giữ gồm: Bùi Văn H. (29 tuổi, trú tại xã Hồng Vân, H.Thường Tín, Hà Nội); Lý Hoàng H. (23 tuổi); Trương Văn Đ (28 tuổi); Trần Văn T. (28 tuổi, đều trú tại xã Phụng Công, H.Văn Giang, Hưng Yên); Lê Đức H. (34 tuổi, trú tại P.Hàng Mã, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội); Lê Văn T. (32 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, H.Văn Giang, Hưng Yên) và Lê Văn T. (31 tuổi, trú tại xã Thượng Cốc, H.Phúc Thọ, Hà Nội).

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 21.2, tại trục đường dốc Vật Giá (thuộc địa phận khu A Địa Chất, xã Tân Quang, H.Văn Lâm, Hưng Yên) xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích.

Công an cảnh báo nổ súng chặn nhóm thanh niên đi ô tô mang nhiều hung khí- Ảnh 1.

Một số nam thanh niên trong vụ án cố ý gây thương tích bị tạm giữ tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Công an H.Văn Lâm đã huy động và phân công 4 tổ công tác gồm lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn giáp ranh đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 1 thanh kiếm có vỏ bọc bằng gỗ được sơn màu đỏ, dài khoảng 95 cm; 4 phóng lợn trong đó có 2 chiếc dài 2,2 mét và 2 chiếc dài 1,7 mét.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 chiếc xe ô tô đi nối đuôi nhau từ hướng thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang đang tiến về phía hiện trường vụ việc, có biểu hiện nghi vấn. Cơ quan công an đã tiến hành dừng xe, để kiểm tra thì xe đi đầu đã lao thẳng vào tổ công tác bỏ chạy thoát.

2 xe còn lại cũng không chấp hành dừng xe mà cố tình tiến, lùi thẳng vào tổ công tác và chỉ dừng lại khi có các xe ô tô cảnh sát tiếp ứng chốt chặn 2 đầu. Sau đó các thanh niên vẫn ngoan cố cố thủ trong xe 30 phút để bàn bạc đối phó và tiêu hủy tài liệu. Tổ công tác uy hiếp sẽ nổ súng thì những người này mới mở cửa xe để lực lượng công an kiểm tra.

Công an cảnh báo nổ súng chặn nhóm thanh niên đi ô tô mang nhiều hung khí- Ảnh 2.

Điều tra viên lấy lời khai của một nam thanh niên trong vụ án

CÔNG AN CUNG CẤP

Kiểm tra chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 màu trắng, BS 30G - 037.14, trên xe có 4 nam thanh niên. Bên trong chiếc xe, lực lượng công an phát hiện 4 thanh kim loại dạng hình tròn, mỗi đầu thanh kim loại đều gắn lưỡi dao quắm; 1 khẩu súng có chiều dài 15 cm, bên trong hộp tiếp đạn có 5 viên đạn.

Kiểm tra chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser, màu trắng, BS 30G - 154.90, trong xe có 3 nam thanh niên. Trong xe, lực lượng công an phát hiện 1 con dao có chiều dài 31cm; 1 nắm đấm tay gấu bằng kim loại.

Tại Cơ quan điều tra, nhóm thanh niên khai nhận, nhận được thông tin một người bạn tên Tuấn vừa bị nhóm thanh niên ở TT.Như Quỳnh (H.Văn Lâm) dùng hung khí đuổi đánh tại khu vực đường dốc Vật Giá nên đã chuẩn bị vũ khí trên xe để đến đánh lại nhóm thanh niên ở TT.Như Quỳnh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm đang tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý vụ án theo quy định.

Xem nhanh 12h: Thời sự toàn cảnh trưa 25.2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.