Cơn mưa ‘giải khát’ cho cây trồng và người dân Bình Phước

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
02/05/2024 12:41 GMT+7

Cơn mưa đổ xuống một số nơi trên địa bàn tỉnh Bình Phước không chỉ xua tan cái nóng bức trong mùa khô hạn, mà còn 'giải khát' cho cây trồng cũng như nước sinh hoạt cho người dân.

Sáng 2.5, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Phước có mưa rải rác, mang lại nguồn nước tưới quý giá đối với các diện tích cây trồng đã bị khô hạn do nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua.

Cơn mưa ‘giải khát’ cho cây trồng và người dân Bình Phước- Ảnh 1.
Cơn mưa ‘giải khát’ cho cây trồng và người dân Bình Phước- Ảnh 2.

Cơn mưa hiếm hoi tại TP.Đồng Xoài (Bình Phước) sáng 2.5, kéo dài khoảng 20 phút đã xua tan không khí oi bức sau nhiều ngày nắng hạn

H.G.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Phước, trong 5 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tiếp tục có nắng nóng kéo dài. Đến rạng sáng 2.5 xuất hiện mưa rải rác tại một số địa phương. Cụ thể, theo số liệu đo được tại các trạm đo mưa, các khu vực có lượng mưa nhiều nhất là Tân Phước 20,6 mm; xã Tân Hòa (cùng H.Đồng Phú) 20 mm. Tại TP.Đồng Xoài lượng mưa đo được 4,8 mm; xã Bom Bo (H.Bù Đăng) là 8,6 mm…

Ngoài ra, một số địa phương có mưa nhỏ rải rác một số nơi như H.Bù Đăng, H.Lộc Ninh, H.Bù Đốp, TX.Phước Long và TX.Chơn Thành. Riêng H.Bù Gia Mập, nơi có nhiều diện tích cây trồng cũng như người dân thiếu nước sinh hoạt nhất, hiện vẫn chưa có mưa.

TP.Đồng Xoài và H.Đồng Phú là nơi có lượng mưa đo được nhiều nhất trong sáng 2.5

TP.Đồng Xoài và H.Đồng Phú là nơi có lượng mưa đo được nhiều nhất trong sáng 2.5

H.G.

Dù cơn mưa diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã góp phần xua tan cái nóng, oi bức của nhiều tháng qua khi nhiệt độ ghi nhận tại Bình Phước luôn ở mức trên dưới 40 độ C. Thêm nữa, nhiều diện tích cây trồng cũng đã được 'giải khát' khi người dân đã không còn nước tưới tiêu khi giếng khoan, giếng đào hầu như đã cạn nước.

Nắng hạn khiến nhiều diện tích điều tại H.Bù Gia Mập khô bông, héo trái

Nắng hạn khiến nhiều diện tích điều tại H.Bù Gia Mập khô bông, héo trái

HOÀNG GIÁP

Theo thống kê, Bình Phước có 8/11 huyện, thị bị ảnh hưởng bởi nắng hạn, 3.195 hộ dân thiếu nước sinh hoạt và 10.171 ha cây trồng bị ảnh hưởng giảm năng suất từ 30 đến 70%. Đã ghi nhận 5 vụ cháy rừng với diện tích hơn 1,1 ha.

Trước đó, chiều 8.4, mưa giông kèm lốc xoáy cũng đã xảy ra tại các xã Nghĩa Trung, xã Đồng Nai (H.Bù Đăng) đã khiến 4 căn nhà bị tốc mái; bay mái tôn của Trường Tiểu học và THCS Đoàn Thái Đức; hàng rào Trường THCS xã Nghĩa Trung cũng bị đổ sập, nhiều cây trồng bị gãy đổ…

Người dân H.Bù Gia Mập mong ngóng trời mưa khi các hồ chứa, suối đã cạn nước, không có nước tưới tiêu và sinh hoạt

Người dân H.Bù Gia Mập mong ngóng trời mưa khi các hồ chứa, suối đã cạn nước, không có nước tưới tiêu và sinh hoạt

HOÀNG GIÁP

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã yêu cầu các địa phương cùng ngành chức năng phối hợp, xây dựng phương án, chủ động bố trí kinh phí nhằm đảm bảo nguồn lực tốt nhất cho công tác phòng chống thiên tai, hạn hán, cháy rừng. Qua đó góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của thời tiết đối với quá trình sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.