Cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq chốt tuần tăng vọt lên đỉnh mới

Mai Phương
Mai Phương
26/08/2023 09:21 GMT+7

Cổ phiếu VinFast giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq tiếp tục tăng mạnh, đưa giá trị vốn hóa công ty lên cao.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần 25.8 (rạng sáng 26.8 giờ Việt Nam) tăng mạnh. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 247,48 điểm (tương đương 0,73%) lên 34.346,90 điểm; chỉ số S&P 500 cộng 0,67% lên 4.405,71 điểm và Nasdaq Composite tiến 0,94% lên 13.590,65 điểm. 

Nhiều cổ phiếu tăng cao trong phiên này. Ấn tượng hơn là cổ phiếu VFS của hãng xe điện thương hiệu Việt - VinFast xác lập mức cao mới khi bật tăng 40,35%, đạt 68,77 USD. Thậm chí có thời điểm trong phiên giao dịch, cổ phiếu này đã vọt lên trên 72 USD.

Cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq chốt tuần tăng vọt lên đỉnh mới - Ảnh 1.

Cổ phiếu VFS của VinFast chốt phiên ngày 25.8 gần 69 USD

FINANCE.YAHOO

Nếu so với phiên đầu tiên chào sàn Nasdaq ở mức 22 USD, cổ phiếu VFS sau gần 10 phiên giao dịch đã tăng gấp 3 lần. Trong phiên cuối tuần, có hơn 15 triệu cổ phiếu VFS được giao dịch. Thanh khoản của cổ phiếu vẫn duy trì khá tốt trong các phiên vừa qua, thậm chí có phiên lên gần 20 triệu cổ phiếu được sang tay.

Cổ phiếu VinFast tăng vọt lên đỉnh mới, tỉ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 23 thế giới

Ở mức giá này, vốn hóa của VinFast đã lên gần 160 tỉ USD. Theo cập nhật của Forbes, tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản trị giá 55,8 tỉ USD và là người giàu thứ 23 trên thế giới. Khối tài sản của ông đã tăng thêm 14,7 tỉ USD chỉ sau một ngày.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN (Mỹ) mới đây, bà Lê Thị Thu Thủy - Tổng giám đốc VinFast - cho biết nhà máy tại Việt Nam có thể đạt công suất 300.000 chiếc/năm và công ty đã có kế hoạch mở rộng quy mô lên đến 950.000 chiếc/năm. Lợi thế về chi phí nhân công, cùng với chuỗi cung ứng bền vững đã tạo nên lợi thế cạnh tranh lớn cho VinFast. Bên cạnh đó, nhà máy Bắc Carolina sẽ đi vào vận hành với công suất 150.000 chiếc/năm và cũng có thể mở rộng quy mô sản xuất theo nhu cầu thị trường. 

Hiện tại, công ty có khoảng 26.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu và khoảng 10.000 đơn tại Mỹ và 2/3 trong số đó là đơn đặt trước cho mẫu VF 9. Rất nhiều khách hàng đang chờ đợi nhận mẫu xe này tại Mỹ. Hệ thống trạm sạc của Mỹ tới nay đã và đang phát triển rộng rãi. VinFast có thể kết nối với hơn 73.000 trạm sạc tại Mỹ. 

"Thử thách ở đây là tạo ra một sản phẩm phù hợp với túi tiền của mọi khách hàng. Vì thế, sứ mệnh của chúng tôi là làm cho xe điện trở nên dễ dàng tiếp cận cho mọi người. Đó là lý do mà chúng tôi đã đưa ra thị trường chuỗi sản phẩm đầy đủ từ mẫu xe nhỏ nhất như minicar VF 3 tới VF 9 là mẫu xe SUV full-size, 3 hàng ghế", bà Lê Thị Thu Thủy chia sẻ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.