Cô gái gen Z mong muốn xây dựng được hình ảnh cá nhân thật chất lượng

30/01/2023 09:00 GMT+7

gen Z, bằng sự nỗ lực của mình, Giang Thị Mộng Như luôn mong muốn tạo ra giá trị để lan tỏa những điều tích cực cho cộng đồng.

Cô gái gen Z (21 tuổi) Mộng Như, sinh viên Trường ĐH Bách khoa, TP.HCM, đã làm được nhiều điều khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Như từng là quán quân Cuộc thi “Siêu thủ lĩnh” năm 2021; Sáng lập và quản lý thương hiệu thời trang dân gian trực tuyến The GNOM; Sáng lập và chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Môi Trường Xanh; Điều hành CLB Khởi nghiệp Xanh Bách Khoa…

Tuy nhiên, điều khiến cô nàng gen Z này tự hào và hạnh phúc nhất không phải là những thành tích hay thành công bản thân đạt được mà là chính bản thân Như luôn biết mình phải làm gì. “Chưa bao giờ mình cảm thấy hoang mang, lạc lõng hay mất định hướng. Mình luôn biết rõ mình đã, đang làm gì và đặc biệt là sẽ làm những gì tiếp theo, từ đó trở thành một người sống có kế hoạch, có màu sắc và định hướng riêng”, Như chia sẻ.

Mộng Như (giữa) khởi nghiệp với thời trang dân gian khi mới học năm nhất đại học

NVCC

Bắt đầu khởi nghiệp với thời trang dân gian từ khi mới bước chân vào đại học, Như đã dùng tiền thưởng từ ngôi vị quán quân Cuộc thi “Siêu thủ lĩnh” để viết tiếp ước mơ kinh doanh. Nói về lý do khởi nghiệp, Mộng Như chia sẻ: “Mình đặt ra mục tiêu độc lập về tài chính, hạn chế phụ thuộc vào gia đình và thỏa mãn đam mê kinh doanh thời trang. Hơn nữa, The GNOM giúp mình viết tiếp tình yêu với văn chương, đặc biệt là những câu chuyện dân gian VN thông qua việc thể hiện nó trên những họa tiết và trang phục hiện đại. Cuối cùng là giúp kết nối được các bạn trẻ có những ngành học tương tự, được trải nghiệm công việc mình học từ sớm”.

Với ước mơ trở thành một người có sức ảnh hưởng trong tất cả lĩnh vực, công việc mà mình theo đuổi và đảm nhiệm, Mộng Như bày tỏ: “Sức ảnh hưởng ở đây là nguồn năng lượng tích cực về cả tinh thần làm việc lẫn chuyên môn công việc. Ở thời điểm hiện tại, mình có ước mơ trở thành một người dẫn chương trình, song mình vẫn mong muốn được tiếp tục kinh doanh thời trang, lan tỏa những thông điệp dân gian đến mọi người. Hơn hết là trở thành một kỹ sư môi trường, đúng với ngành học vì môi trường vẫn là niềm đam mê và là một trong những điều mình luôn trăn trở, quan tâm”.

Với Mộng Như, thành công không chỉ là việc bản thân làm tốt hoặc đạt được kết quả cao cho mục tiêu nào đó, mà là mang đến giá trị và tạo được nguồn cảm hứng với mọi người xung quanh.

Không chỉ giỏi giang, tài năng, Mộng Như còn cống hiến cho những giá trị cộng đồng. Mục tiêu và khát khao lớn nhất của cô nàng gen Z trong năm nay là tiếp tục cân bằng giữa việc phát triển bản thân và thực hiện các hoạt động xã hội mang lại những giá trị tốt đẹp đến với mọi người.

“Ngoài việc tự đặt ra mục tiêu theo đuổi những công việc tạo ra thu nhập và tích lũy về kỹ năng sống cho bản thân, mình vẫn luôn rất nghiêm túc theo đuổi công việc thiện nguyện để đóng góp sức trẻ của mình trong các hoạt động xã hội”, Mộng Như bày tỏ.

Với Mộng Như, chăm chỉ là yếu tố tiên quyết để đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đề ra, “để sẵn sàng đối mặt với tất cả những khó khăn, chăm chỉ làm việc, học tập và hồn nhiên để đối mặt với tất cả”. Chính vì thế, cô gái này luôn sống hết mình với những đam mê, sở thích của bản thân.

Tuổi trẻ không bao giờ quay trở lại được. Chính vì thế, nếu có ước muốn hãy ngay lập tức thực hiện, nếu có mục tiêu phải cố gắng làm ngay, nếu có trăn trở phải tìm cách tháo gỡ... đừng chần chờ. Đừng chờ đợi khoảnh khắc nào đủ đẹp để bắt đầu, khoảnh khắc đẹp nhất là ngay bây giờ, làm ngay và đừng bỏ lỡ thêm nữa”, Mộng Như nhắn nhủ.

Trong năm 2023, cô gái gen Z Giang Thị Mộng Như hy vọng bản thân sẽ là một phiên bản mang đầy bản sắc của cá nhân. Trong hành trình học tập và làm việc, điều mà cô nàng mong muốn nhất đó chính là xây dựng được hình ảnh cá nhân thật “chất lượng” đúng với sự yêu thích của bản thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.