CIA tung video tuyển điệp viên Nga, Moscow chỉ ra điểm sai lầm

23/01/2024 20:14 GMT+7

Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã công bố một đoạn video mới bằng tiếng Nga để kêu gọi các nhân viên tình báo Nga đổi phe, làm điệp viên hai mang cho Washington.

Đoạn video mới được công bố trên trang mạng xã hội X chính thức của CIA, kêu gọi những người Nga yêu nước làm việc trong cộng đồng tình báo nhưng cảm thấy bị phản bội bởi sự tham nhũng được cho là xảy ra trong giới tinh hoa, cũng như bất mãn vì trang thiết bị thiếu thốn của quân đội, theo Reutes.

CIA tung video tuyển điệp viên Nga, Moscow chỉ ra điểm sai lầm- Ảnh 1.

Sảnh vào tại trụ sở CIA tại bang Virginia (Mỹ)

REUTERS

"Những người quanh bạn có thể không muốn nghe sự thật nhưng chúng tôi thì có. Bạn không phải người bất lực", giọng đọc trong video nói trước khi mô tả cách để liên lạc với CIA.

Trong đoạn video có một nhân vật hư cấu là nam nhân viên của một cơ quan tình báo quân đội Nga, người tự nhận mình là yêu nước Nga, từng phục vụ trong lực lượng lính dù nhưng giờ nhận ra tình trạng tham nhũng. Nhân vật hư cấu này nói rằng lòng yêu nước đã thúc đẩy anh ta hành động và làm việc cho CIA.

Điểm xung đột: Thêm vùng ly khai 'sẵn sàng chiến đấu' gần Ukraine; Israel triệt hạ 1/5 lực lượng Hamas

Đây là video mới nhất trong một loạt video mà CIA tung ra để nhắm đến Nga. Tháng 7 năm ngoái, Giám đốc CIA William Burns đánh giá rằng sự bất mãn của một số người Nga về chiến sự tại Ukraine đang mở ra cơ hội hiếm hoi cho CIA để tuyển mộ điệp viên.

Trong cuộc họp báo ngày 23.1, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin bác bỏ những cáo buộc tham nhũng như trong đoạn video, khẳng định Moscow đã làm mọi thứ để đảm bảo quân đội Nga có thiết bị cần thiết để thành công trong chiến dịch tại Ukraine.

"Bạn biết đấy, hoạt động này khá phổ biến. Các cơ quan tình báo trên thế giới rất thường sử dụng truyền thông và mạng xã hội để tuyển nhân viên mới. Và họ làm điều đó suốt. CIA làm mỗi năm", ông Peskov nói.

Người phát ngôn cho rằng CIA đã mắc sai lầm khi đăng video lên X (tên gọi cũ là Twitter) vì mạng xã hội này bị cấm tại Nga và không thể truy cập nếu không sử dụng mạng riêng ảo (VPN). "Ai đó cần nói cho CIA biết rằng mạng VKontakte của chúng tôi phổ biến hơn rất nhiều so với mạng X bị cấm. Và công chúng của VKontakte cũng lớn hơn nhiều", ông Peskov tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.