Chuyện tử tế: Lương y vận động trồng dược liệu chữa bệnh cho người nghèo

25/12/2023 08:13 GMT+7

Hơn 10 năm qua, lương y Phạm Văn Hiểm (50 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, H.Thới Bình, Cà Mau) không chỉ chữa bệnh miễn phí mà còn vận động mọi người trồng dược liệu để giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

Lương y Phạm Văn Hiểm hiện là Chủ tịch Hội Đông y xã Tân Lộc. Ông sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề y, từ nhỏ đã được truyền nghề và có niềm đam mê với cây dược liệu. Niềm đam mê lớn dần, ông Hiểm quyết tâm theo học y sĩ và lớp chuẩn hóa lương y tại Trường CĐ Y tế Cà Mau. Năm 1996, ông tốt nghiệp rồi làm việc ở nhiều phòng khám trong tỉnh.

Chuyện tử tế: Lương y vận động trồng dược liệu chữa bệnh cho người nghèo- Ảnh 1.

Lương y Phạm Văn Hiểm (trái) cùng người dân thu hoạch thuốc nam

C.T.V

Đến năm 2013, ông Hiểm trở về quê nhà, thành lập Phòng thuốc nam Phước Thiện nằm trong Hội quán Hưng Lộc Tự (ấp 5, xã Tân Lộc, H.Thới Bình), khám chữa bệnh, bốc thuốc miễn phí cho người nghèo. Hằng ngày, có rất đông người dân đến nhờ bắt mạch, bốc thuốc, chủ yếu là người có hoàn cảnh khó khăn. Những trường hợp bệnh nặng không thể đi lại, ông đến tận nơi thăm khám hoặc tạo điều kiện cho bệnh nhân được điều trị tại nhà trong thời gian dài. Mỗi năm, phòng khám Phước Thiện khám chữa bệnh và bốc thuốc miễn phí cho từ 500 - 800 lượt người.

Khi người bệnh đến khám và bốc thuốc ngày một nhiều, nguồn dược liệu không đủ đáp ứng, ông Hiểm dành thời gian đến từng nhà vận động bà con trồng và giới thiệu cặn kẽ công dụng từng loại dược liệu, như mọi lựu, dành dành, bùm sụm, bông trang, mật gấu… Nhờ sự kiên trì của ông, bà con nhiệt tình ủng hộ, chủ động xin giống về trồng. Dần dần, những dãy hàng rào dược liệu xanh tốt được hình thành, lượng thuốc nam đủ cung ứng cho phòng khám, vừa chủ động được nguồn thuốc vừa tạo cảnh quan xanh sạch ở thôn quê.

Đến nay, ngoài hàng rào thuốc nam dài hơn 5 km, tại xã Tân Lộc còn có thêm 3 vườn thuốc lớn, tổng diện tích hơn 6.000 m2, với hơn 60 dược liệu các loại. Hiện có hơn 800 kg dược liệu được thu hoạch mỗi năm từ những vườn thuốc này. Ngoài sử dụng tại địa phương, dược liệu còn được Hội Đông y xã Tân Lộc chia sẻ với các xã lân cận, thậm chí cho các huyện khác, sau đó đổi lại những dược liệu còn thiếu.

Phong trào trồng hàng rào thuốc nam tại xã ngày càng lan rộng và được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Khoảng nửa tháng các hộ sẽ cắt tỉa thu hoạch dược liệu, sau đó lựa chọn, vận chuyển về kho để phân loại, phơi khô dự trữ. Ông Hiểm sắp xếp, ghi chép để thống kê số lượng, chủng loại của các vị thuốc.

Ông Lê Văn Út (55 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tân Lộc) cho biết khoảng 7 năm trước ông được lương y Phạm Văn Hiểm vận động trồng cây thuốc nam tại nhà. Thấy nhà còn nhiều đất trống, ông nhiệt tình hưởng ứng với mong muốn góp phần giúp bà con chữa bệnh và đã nhận hàng chục cây giống mọi lựu, dành dành về trồng. Sau 2 năm, hàng rào thuốc nam dài hơn 30 m trước nhà ông đã hình thành và duy trì đến nay.

Ông Trần Hải Phong, Chủ tịch Hội Đông y H.Thới Bình, cho biết những năm qua lương y Phạm Văn Hiểm đã đóng góp rất lớn trong việc phát triển và nhân rộng các vườn thuốc nam tại địa phương. Nhờ đó, nguồn dược liệu luôn dồi dào, đủ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.