Chuyện làm giàu của nữ tỉ phú vùng sâu Đam Rông

07/09/2023 10:30 GMT+7

Từ một thôn nữ phải đi làm thuê kiếm sống, chị Nguyễn Phương Bắc khởi nghiệp từ 1,2 triệu đồng, nay trở thành tỉ phú và đạt danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023".

Khởi nghiệp với 1,2 triệu đồng

Chị Nguyễn Phương Bắc (40 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), sau khi học xong lớp 12 theo cha mẹ và các em vào lập nghiệp tại vùng sâu Phi Liêng, H.Lâm Hà (nay là H.Đam Rông), tỉnh Lâm Đồng.

Khi mới tốt nghiệp THPT, Phương Bắc vào TP.HCM và Bình Dương làm công nhân may cho các nhà máy. Tuy nhiên, do lương thấp nên chỉ sau 2 năm, Phương Bắc quyết định quay về Đam Rông cùng với bố mẹ, hằng ngày đi làm thuê cho các gia đình trong vùng.

Sau khi tích góp được 1,2 triệu đồng, Phương Bắc bắt đầu "khởi nghiệp" bằng nghề thu mua cà phê từ các hộ gia đình trong buôn, sau đó mang đi bán cho các đại lý. Nhờ chịu khó, tháo vát, tiết kiệm, chẳng bao lâu Phương Bắc tích lũy được số vốn đáng kể và trở thành chủ đại lý thu mua cà phê và cung ứng phân bón cho người dân địa phương.

Từ số vốn tích lũy được nhờ buôn bán cà phê, phân bón, chị Phương Bắc tiếp tục mở rộng mô hình kinh tế bằng cách mua đất để trồng cà phê, sầu riêng, dứa, nuôi bò và nuôi cá tầm ở xã Rô Men (H.Đam Rông).

Chuyện làm giàu của nữ tỉ phú vùng sâu Đam Rông - Ảnh 1.

Chị Phương Bắc bên dàn khổ qua rừng

Đến nay, gia đình chị đã sở hữu 9 ha cà phê canh tác theo quy trình hữu cơ, cho năng suất hơn 20 tấn cà phê nhân/năm. Trên đất cà phê, chị xen canh gần 500 cây sầu riêng và 1.000 cây dứa Cayenne, trồng cỏ nuôi bò thịt. Đặc biệt hơn, chị còn dành 2 ha đất xây dựng trang trại nuôi cá tầm, đạt sản lượng khoảng 25 tấn/năm. Với mô hình kinh tế tổng hợp, lấy ngắn nuôi dài này giúp cho gia đình chị Phương Bắc có thu nhập ổn định và tăng dần, đến nay đạt doanh thu trên 10 tỉ đồng/năm, sau khi trừ chi phí, nhân công lãi hơn 7 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Rô Men, cho biết: "Chị Nguyễn Phương Bắc là một phụ nữ trẻ năng động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên làm kinh tế giỏi điển hình tại địa phương; là tấm gương cho bà con nông dân trong xã học tập". Theo ông Thành, chị Phương Bắc góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương, trong đó có 14 lao động thường xuyên với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh việc sản xuất, kinh doanh, chị Phương Bắc còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, là đại biểu HĐND xã Rô Men, thành viên Hội Chữ thập đỏ xã, Ủy viên Ban Chấp hành Hội nông dân H.Đam Rông... Năm 2022, chị được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng vì có nhiều thành tích trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2017-2022, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng danh hiệu "Nông dân xuất sắc toàn quốc năm 2023".

Chuyện làm giàu của nữ tỉ phú vùng sâu Đam Rông - Ảnh 2.

Vườn thảo dược trinh nữ hoàng cung

Giấc mơ bảo tồn thảo dược kết hợp du lịch

Chị Nguyễn Phương Bắc chia sẻ, trước đây, khi xuống khám tại một bệnh viện ở TP.HCM, các bác sĩ phát hiện trong người chị có một khối u và chỉ định mổ, nhưng nói cần chờ thời gian để kiểm tra. Trong thời gian chờ đợi, có một người khuyên chị nên uống cây trinh nữ hoàng cung. Khi mổ xong và kết hợp uống nước từ lá cây trinh nữ hoàng cung, chị Phương Bắc thấy bệnh thuyên giảm nhiều, khỏe mạnh trở lại. Vì thế, chị bắt đầu quan tâm đến thảo dược và cây thuốc nam.

Theo chị Phương Bắc, Đam Rông đất rộng người thưa, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, có nguồn nước dồi dào… rất phù hợp để phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và phát triển các loại thảo dược. Do đó, từ năm 2021, vợ chồng chị mua đất lập trang trại để bảo tồn, trồng thảo dược kết hợp mô hình du lịch sinh thái.

Chuyện làm giàu của nữ tỉ phú vùng sâu Đam Rông - Ảnh 3.

Khu du lịch Suối nguồn Rô Men đang hình thành

Khu du lịch rộng 12 ha với tên gọi Suối nguồn Rô Men trên địa bàn thôn 4, xã Rô Men có lưng tựa núi, có rừng tự nhiên, có thác và suối nước mát chảy quanh năm. Tại đây, chị Phương Bắc trồng những giống dược liệu quý như trinh nữ hoàng cung, xạ đen, tam thất, quế, hồi, sả, khổ qua rừng... Năm 2022, chị Bắc theo học lớp bào chế thuốc tại Hà Nội, đến nay, chị tự tay sơ chế hay kết hợp một số vị thuốc để làm trà cung cấp cho thị trường. Ngoài ra, người dân địa phương sản xuất xạ đen, trinh nữ hoàng cung, quế, hồi… chị sẵn sàng thu mua để sơ chế và cung cấp cho người có nhu cầu.

Khu du lịch Suối nguồn Rô Men đang từng bước hình thành với những tiểu cảnh, khu nhà nghỉ, nhà hàng xinh xắn…, du khách sẽ được thư giãn giữa thiên nhiên hoang dã, không khí trong lành; tham quan, trải nghiệm tắm rừng, tắm suối, thưởng thức các món ăn được nuôi trồng ngay trong trang trại. Chị Bắc cho hay trang trại du lịch là tâm huyết, là nơi để chị và gia đình "sống chậm", nghỉ dưỡng sau thời gian lao động mệt mỏi.

Chuyện làm giàu của nữ tỉ phú vùng sâu Đam Rông - Ảnh 4.

Trang trại nuôi cá tầm đạt sản lượng khoảng 25 tấn/năm

"Khi hình thành đi vào hoạt động, du khách đến với Suối nguồn Rô Men được sử dụng các loại thảo dược do trang trại sản xuất để chữa bệnh hoặc bồi bổ sức khỏe tạo nên sản phẩm du lịch mang giá trị bền vững, khác biệt", chị Phương Bắc chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.