Chuyên gia LHQ: Mỹ nên xin lỗi các tù nhân Guantanamo

27/06/2023 11:00 GMT+7

Một chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho rằng cách đối xử của chính phủ Mỹ với những người bị giam giữ tại căn cứ hải quân ở Cuba là tàn nhẫn, vô nhân đạo và hạ thấp phẩm giá, đồng thời kêu gọi Washington xin lỗi và bồi thường.

Chuyên gia LHQ: Mỹ nên xin lỗi các tù nhân Guantanamo - Ảnh 1.

Một góc căn cứ của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba

HẢI QUÂN MỸ

"Tôi thấy rằng sau hai thập niên nhà tù này ra đời, nỗi thống khổ của những người bị giam giữ là không thể đong đếm và vẫn đang tiếp diễn", Reuters dẫn lời chuyên gia Fionnuala Ni Aolain phát biểu tại LHQ hôm 26.6. Bà vừa kết thúc chuyến thăm chính thức đầu tiên của một chuyên gia LHQ tại nhà tù nằm bên trong căn cứ của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba.

"Mỗi một tù nhân mà tôi gặp đều phải sống với những tổn thương dai dẳng bởi việc bắt giữ, tra tấn và giam giữ tùy tiện một cách có hệ thống", bà nói. Chuyên gia LHQ đồng thời cho rằng việc áp dụng các biện pháp hạn chế thái quá và giám sát gần như liên tục là những vấn đề lớn hiện nay.

Lầu Năm Góc không lập tức đưa ra bình luận về những phát biểu này.

Nhà tù tại Căn cứ Hải quân vịnh Guantanamo (GTMO) của Mỹ được thành lập vào năm 2002 bởi tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông George W. Bush, nhằm giam giữ các nghi phạm chiến binh nước ngoài sau vụ tấn công 11.9 ở Mỹ. Số người bị giam giữ tại nhà tù này lúc đỉnh điểm là khoảng 800 tù nhân.

Vịnh Guantanamo nằm ở rìa đông nam Cuba và khu vực có diện tích khoảng 117 km2 (bao gồm đất và nước) dùng để xây căn cứ đã được cho Mỹ thuê vô thời hạn từ năm 1903. Kể từ khi giành chính quyền vào năm 1959, chính phủ Cuba đã liên tục phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ đảo quốc này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông muốn đóng cửa nhà tù nhưng vẫn chưa đưa ra kế hoạch thực hiện việc này và khoảng 30 tù nhân vẫn đang bị giam giữ tại đây. Trước phát biểu của bà Aolain, Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và một cơ quan khác của LHQ cũng đã chỉ trích Washington vì nhà tù ở Guantanamo.

"Chính phủ Mỹ phải khẩn trương đưa ra giải pháp pháp lý, lời xin lỗi và đảm bảo không tái phạm", bà Aolain nói. Song bà cũng ca ngợi Washington vì đã cho phép bà tiếp cận nhà tù, cho rằng "rất ít nhà nước thể hiện sự dũng cảm như vậy".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.