Chuyện đời chuyện nghề: Xem tranh với tâm thế 'thư nhàn'

17/03/2024 07:35 GMT+7

Tối 16.3, buổi khai mạc giới thiệu bộ sưu tập, triển lãm Thư nhàn của nghệ sĩ Lê Phi Long được tổ chức tại Vin Gallery (35/8 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Thư nhàn là phần mở rộng của dự án Đông Dương lãng du (dự án nghiên cứu về Đông Dương những năm cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20) được nghệ sĩ Lê Phi Long khởi xướng vào năm 2016. Bộ sưu tập gồm các tác phẩm acrylic, tranh giấy, gỗ thông, được tác giả đơn giản hóa hình thức nghệ thuật, tập trung vào việc khám phá ý tứ từ màu lapis lazuli và sử dụng kim loại, đan xen với những trải nghiệm cá nhân của nghệ sĩ về tinh thần. Lấy cảm hứng từ Kitô giáo và học hiểu về năng lượng, Phi Long nhấn mạnh sự "định-chọn" ban đầu trong quy trình niềm tin cấu thành vật chất.

Chuyện đời chuyện nghề: Xem tranh với tâm thế  'thư nhàn' - Ảnh 1.

Một tác phẩm trong bộ sưu tập Thư nhàn

Vin Gallery cung cấp

Bộ sưu tập sáng tác trên nền "thư nhàn" - một khái niệm về sự thư giãn và bình tâm, là vốn quý trong bối cảnh thế giới đổi thay liên tục hiện thời. Thông qua đó, tác giả mời gọi người xem trải nghiệm cảm giác thư thả khi nằm trên thảm cỏ trong rừng thông, mơ mộng với bầu trời và quay về thâm tâm sâu rộng của mỗi con người.

Triển lãm diễn ra từ 18.3 - 6.4 tại Vin Gallery. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.