Chuyển dịch lao động nông nghiệp sẽ giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân

Chí Nhân
Chí Nhân
18/11/2022 11:50 GMT+7

Phát triển ĐBSCL, nâng cao đời sống nông dân có thể giàu hơn từ cây lúa và nhiều loại nông sản khác, nhưng điều quan trọng là chuyển dịch kinh tế vào lực lượng lao động sang những lĩnh vực phi nông nghiệp.

Tại hội thảo với chủ đề Phát triển ĐBSCL giải pháp từ cây lúa, do Báo Thanh Niên phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hôm nay 18.11. Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông Kiên Giang, chia sẻ: Kiên Giang là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn nhất khu vực với tổng diện tích lên đến 250.000 ha. Bên cạnh đó, diện tích nuôi trồng thủy sản là 105.000 ha. Tỉnh cũng có những kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế và nông nghiệp tương tự nhiều tỉnh thành trong khu vực.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông Kiên Giang

Độc Lập

Ông Hiển cho biết: "Bản thân tôi đồng tình và chia sẻ với những ý kiến tâm huyết và sâu sắc của các chuyên gia và đại diện lãnh đạo các địa phương. Ở góc độ của mình, tôi xin phép bổ sung thêm: Đầu tiên, Nhà nước cần hoàn chỉnh các hệ thống pháp luật. Cụ thể là chính sách về doanh nghiệp, thu hút đầu tư, cơ chế hợp tác để phát triển vùng nguyên liệu nhằm giúp tạo ra sản lượng hàng hóa lớn để việc tiêu thụ được dễ dàng hơn. Trong đó, đặc biệt là chính sách về thu hút đầu tư nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang lĩnh vực phi nông nghiệp như dịch vụ và sản xuất".

Việc chuyển đổi này sẽ hỗ trợ chuyển dịch lực lượng lao động trong nông nghiệp sang các khu vực kinh tế khác. Chỉ khi chuyển dịch được lực lượng lao động sẽ giúp nâng cao thu nhập và phát triển đời sống người dân. Trong thời gian qua, lực lượng lao động trong nông nghiệp lên tới 90% đã và đang giảm xuống nhưng cần tiếp tục giảm thêm càng nhiều càng tốt. Việc giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp sẽ hỗ trợ cho cơ chế tích tụ ruộng đất để sản xuất lớn và phát triển các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.