Chung cư mini 'chống nạng' ở Hà Nội xây sai phép như thế nào?

02/03/2024 10:12 GMT+7

So với giấy phép xây dựng được cấp, tòa chung cư mini 'chống nạng' ở Hà Nội được 'hô biến' từ 5 tầng, lửng và 1 tum thành 8 tầng, trở thành nơi sinh sống của gần 60 hộ dân.

Theo Cổng thông tin điện tử Q.Thanh Xuân (Hà Nội), chung cư mini "chống nạng" ở địa chỉ số 22 ngách 236/17 đường Khương Đình (P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) được cấp giấy phép xây dựng vào năm 2016. Giấy phép xây dựng thể hiện chủ đầu tư được xây công trình cao 5 tầng, lửng và tum. Như vậy, so với cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư đã xây công trình này thêm 3 tầng.

Chung cư mini 'chống nạng' ở Hà Nội xây sai phép như thế nào?- Ảnh 1.

Chung cư mini "chống nạng" được xây 8 tầng, vượt nhiều tầng so với giấy phép

KHẮC HIẾU

Theo ghi nhận, tòa chung cư mini nằm trong ngách nhỏ, cách mặt đường Khương Đình khoảng 150 m. Tại thời điểm tầng 1 phải "chống nạng" bằng các thanh thép chịu lực, những vi phạm trật tự xây dựng so với giấy phép của công trình này vẫn chưa được khắc phục.

Bên cạnh đó, do không có lối thoát nạn thứ 2 nên một hệ thống thoát nạn bằng thép được làm chạy dọc bên ngoài tầng 8 xuống tầng 2.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hồng Phong, Trưởng ban Quản lý tòa chung cư mini "chống nạng", cho biết 2 cột giữa tòa nhà bị nứt vỡ mất khả năng chịu lực. Ngoài ra, 4 cột quanh nhà cùng dầm chịu lực cũng bị ảnh hưởng.

So với bản thiết kế, phần chịu lực của tòa nhà bị khuyết 1 thanh dầm ra thang máy. Tiết diện của cột chống nhà nhỏ hơn so với bản thiết kế. Mức chi phí sửa chữa sự cố có thể lên đến 4 - 5 tỉ đồng.

Trước thông tin trên, nhiều hộ dân ở tòa chung cư mini bức xúc, đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư khi thi công, xây dựng tòa nhà sai thiết kế làm ảnh hưởng đến quyền lợi, cuộc sống của mình. Nhiều hộ dân cho rằng, việc thiết kế, xây dựng không đảm bảo kết cấu chịu lực thì chủ đầu tư sẽ phải là người chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Chung cư mini 'chống nạng' ở Hà Nội xây sai phép như thế nào?- Ảnh 2.

Cột bê tông chịu lực ở tầng 1 bị nứt toác phải "chống nạng" để đảm bảo an toàn

KHẮC HIẾU

Trước đó, ngày 24.2, nhiều hộ dân sống tại chung cư mini 8 tầng ở số 22 ngách 236/17 đường Khương Đình đã chuyển đồ đạc đi nơi khác, do nhiều cột, dầm bê tông dưới tầng hầm bị nứt vỡ.

Chung cư mini này có gần 60 căn hộ, đã được chủ đầu tư bán cho các hộ dân và sử dụng từ năm 2017 đến nay.

Ở thời điểm các hộ dân phải di dời, một số cột bê tông, cốt thép ở tầng 1 của tòa chung cư này bị nứt toác. Để trợ lực cho tòa nhà, một hệ thống giàn giáo bằng sắt được dựng lên xung quanh chân các cột nhà bị xuống cấp. Bên ngoài phần giàn giáo, cơ quan chức năng căng dây báo "khu vực cấm vào".

Theo Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai, chung cư mini này đã được cấp sổ đỏ và các hộ dân sống ở nơi này là đồng chủ sở hữu. Trước tình cảnh các hộ dân ở chung cư mini "chống nạng" phải di dời đi nơi khác sinh sống, bà Mai cho biết, nếu người dân có nguyện vọng gì thì đề xuất để chính quyền xem xét theo quy định.

Tối 24.2, UBND Q.Thanh Xuân cho biết, các hộ dân ở công trình số 22 ngách 236/17 đường Khương Đình đã di dời khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn.

Ngay khi các hộ dân rời đi, chính quyền sở tại đã thiết lập hàng rào barie, treo dòng chữ cảnh báo khu vực nguy hiểm trước cửa chung cư mini "chống nạng".

Sau khi xảy ra vụ việc chung cư mini "chống nạng", phóng viên Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND P.Hạ Đình, nhưng chưa nhận được phản hồi. Trước khi chuyển về công tác tại P.Hạ Đình, ông Thái giữ chức vụ Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng Q.Thanh Xuân, thuộc UBND Q.Thanh Xuân.

Truy trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan

Liên quan đến vụ việc chung cư mini "chống nạng", UBND TP.Hà Nội yêu cầu UBND Q.Thanh Xuân xác định rõ nguyên nhân sự cố nứt chung cư mini này, đồng thời yêu cầu xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.Hà Nội, thành phố giao UBND quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý toàn diện. Nếu xảy ra vi phạm, trách nhiệm cao nhất về quản lý trật tự xây dựng tại địa phương thuộc về chủ tịch UBND cấp quận, huyện.

Bên cạnh đó, theo điều 29, điều 50 luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân là người chịu trách nhiệm toàn diện về tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 2.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.