Chùa Hoằng Pháp thông báo người trông coi nghĩa trang vi phạm giới luật tự ý bán, sang nhượng phần đất

16/03/2023 12:00 GMT+7

Đại đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoằng Pháp (H.Hóc Môn, TP.HCM) vừa có thông báo về vi phạm giới luật của ông Nguyễn Thanh Cường (Thích Tâm Hoạt) - người trông coi nghĩa trang chùa.

Theo thông báo của chùa Hoằng Pháp, vào khoảng năm 2020, chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã cắt cử Nguyễn Thanh Cường (Thích Tâm Hoạt) đảm nhiệm trông coi công việc nghĩa trang chùa.

Về công việc này, ông Cường chỉ có chức năng là giám sát tiến độ làm việc của công nhân xây các mộ phần và hướng dẫn gia đình người đã mất (có phần lô đất trước đó) chôn cất đúng nơi quy định.

Chùa Hoằng Pháp thông báo vi phạm giới luật của người trông coi nghĩa trang chùa - Ảnh 1.

Chùa Hoằng Pháp thông báo vi phạm giới luật của ông Nguyễn Thanh Cường vào tối 15.3.2023

V.P

Vì tư lợi cá nhân, muốn sở hữu tài chính riêng, ông Cường đã vượt quá quyền hạn của mình, tự ý bán, sang nhượng các phần đất trong nghĩa trang chùa Hoằng Pháp cho người khác mà chưa được sự chấp thuận của thầy trụ trì và chư Tăng chùa Hoằng Pháp.

"Bên cạnh đó, chùa Hoằng Pháp không chỉ đạo ông Cường làm việc này nên mọi trách nhiệm giải quyết và đền bù cho các bên mua đều không thuộc về chùa Hoằng Pháp mà là trách nhiệm của ông Cường. Sau khi xảy ra sự việc, ông Cường tự ý bỏ đi vào ngày 13.1.2022. Do đó, mọi vấn đề liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Thanh Cường (Thích Tâm Hoạt) chùa Hoằng Pháp không còn chịu trách nhiệm", thông báo nêu.

Theo chùa Hoằng Pháp, việc làm này của ông Cường không đúng với tinh thần của người xuất gia, vi phạm nội quy và giới luật. Chùa Hoằng Pháp đã tường trình sự việc lên các cấp GHPGVN TP.HCM cũng như UBND xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn.

Xem nhanh 20h ngày 16.3: Vỉa hè bị ‘xẻ thịt’ online | Shark Thủy lên tiếng về lùm xùm ở APAX Leaders

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.