Chưa biết xử lý thế nào đối với hành vi hối lộ tình dục

31/12/2014 12:50 GMT+7

(TNO) Theo đại diện Bộ Tư pháp, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên đưa hành vi hối lộ tình dục vào Bộ luật hình sự sửa đổi tới đây nhưng Ban soạn thảo đang băn khoăn vì đây là vấn đề quá mới.

(TNO) Theo đại diện Bộ Tư pháp, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên đưa hành vi hối lộ tình dục vào Bộ luật hình sự sửa đổi tới đây nhưng Ban soạn thảo đang băn khoăn vì đây là vấn đề quá mới.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp sáng nay 31.12, trả lời về việc sửa đổi Bộ luật hình sự có quy định về hành vi hối lộ tình dục hay không, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó vụ trưởng Vụ pháp luật Hình sự - hành chính cho biết Ban soạn thảo đang phải cân nhắc rất kỹ.
Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, hành vi hối lộ tình dục là vấn đề rất mới ở Viêt Nam
“Đây là tội danh quá mới nên cần phải được trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng, chúng tôi chưa thể cung cấp, nói ngay tại cuộc họp báo hôm nay được để tránh trường hợp hôm nay nói Vụ pháp luật Hình sự - hành chính cung cấp thông tin này, ngày mai bản dự thảo lại thay đổi thế khác thì không hay”, bà Hạnh nói.
Trước đó tại hội thảo bàn về việc hoàn thiện các quy định đối với tội hối lộ trong bộ luật Hình sự năm 1999, ông Nguyễn Doãn Khánh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết nhiều chuyên gia tư pháp quốc tế đã khuyến cáo Việt Nam cần bổ sung các hành vi đưa hối lộ thì mới mong ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng.
Theo ông Khánh, bộ luật Hình sự hiện hành chỉ quy định cấu thành vật chất đối với nhóm tội tham nhũng nên bắt buộc phải có hành vi gây hậu quả thiệt hại về vật chất. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều lợi ích khác không thua kém vật chất là lợi ích tinh thần, như chạy thành tích, khen thưởng, danh hiệu hoặc hối lộ tình dục để đạt được mục đích của mình và thực tế tại Việt Nam đã có những vụ hối lộ về tình dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.