Chủ tịch TP.Đà Lạt tham gia diễn đàn toàn cầu thành phố Sáng tạo âm nhạc UNESCO

10/11/2023 17:24 GMT+7

Lần đầu tiên, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt tham gia diễn đàn toàn cầu thành phố Sáng tạo âm nhạc UNESCO (UCCN) tổ chức tại Hàn Quốc.

Ngày 10.11, từ TP.Deagu (Hàn Quốc), ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho PV Thanh Niên biết, ông đang tham dự Diễn đàn toàn cầu thành phố Sáng tạo âm nhạc UNESCO Daegu lần thứ 6 với chủ đề "Nâng cao vai trò của âm nhạc trong giảm thiểu các thách thức từ biến đổi khí hậu".

Như Thanh Niên đã thông tin, Đà Lạt vừa được UNESCO công nhận là thành phố Sáng tạo âm nhạc vào ngày 31.10.2023, trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam gia nhập mạng lưới các thành phố âm nhạc của UCCN. Do đó, lãnh đạo TP.Đà Lạt được mời tham dự diễn đàn tại Hàn Quốc.

Chủ tịch TP.Đà Lạt tham gia diễn đàn toàn cầu thành phố Sáng tạo âm nhạc UNESCO - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự diễn đàn toàn cầu thành phố Sáng tạo âm nhạc UNESCO Daegu lần thứ 6

Ảnh: Lâm Viên

Ông Tú cho biết thêm, diễn đàn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 9-11.11); tham dự diễn đàn lần này có 200 cá nhân đến từ các thành phố sáng tạo của 10 quốc gia gồm: Hàn Quốc, Việt Nam, Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Italia, Tây Ban Nha, Indonesia, Estonia.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Đặng Quang Tú đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Diễn đàn toàn cầu thành phố Sáng tạo âm nhạc UNESCO Daegu lần thứ 6. Đại diện TP.Đà Lạt nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện các cam kết với UCCN TP.Đà Lạt sẽ góp phần nâng cao vai trò của âm nhạc trong việc giảm thiểu các thách thức đến từ quá trình biến đổi khí hậu.

Ông Tú mong muốn, trong 4 năm tới, TP.Đà Lạt sẽ nhận được sự chia sẻ các kinh nghiệm và sáng kiến đến từ các thành phố trên thế giới, đặc biệt là từ Deagu.

Tại diễn đàn, các vấn đề liên quan đã được các chuyên gia đặt ra. Cụ thể, theo chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) đã chỉ ra, các thành phố là tác nhân chính gây ra biến đổi khí hậu, do các hoạt động đô thị là nguồn phát thải khí nhà kính. Các ước tính cho thấy, các thành phố chịu trách nhiệm cho 75% lượng khí thải CO2 toàn cầu, trong đó giao thông vận tải và các tòa nhà là những nguồn đóng góp lớn nhất.

Chủ tịch TP.Đà Lạt tham gia diễn đàn toàn cầu thành phố Sáng tạo âm nhạc UNESCO - Ảnh 2.

Ông Đặng Quang Tú phát biểu tại diễn đàn thành phố Sáng tạo âm nhạc UNESCO Daegu lần thứ 6

Ảnh: Lâm Viên

Trước mối đe dọa mất đa dạng sinh học toàn cầu và biến đổi khí hậu, các quyết định về lối sống của con người đang khiến hành tinh gặp nguy hiểm. Vì vậy, mỗi người cần hành động có mục tiêu để giải quyết tình trạng tiêu thụ tài nguyên vượt quá khả năng sản xuất của hành tinh. Trong khi đó, rác thải và ô nhiễm ngày càng gia tăng, khoảng cách giàu nghèo ngày càng sâu rộng; sức khỏe, giáo dục, sự công bằng và trao quyền đều bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trong khuôn khổ các trao đổi tại diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương đánh giá, với tư cách là thành phố sáng tạo mới gia nhập mạng lưới các thành phố âm nhạc của UNESCO, các sáng kiến địa phương và quốc tế mà Đà Lạt đã cam kết như "Thanh âm của đại ngàn" hay "Bản đồ nghệ thuật Đà Lạt"… đều hướng tới việc góp phần gia tăng tính thích ứng, giảm nhẹ áp lực đô thị và sử dụng các giải pháp âm nhạc, nhằm tạo động lực kết nối và định hình chuỗi hành động hướng tới một nền kinh tế sản xuất sạch và tiêu dùng bền vững, quản lý chất thải nhựa và thực phẩm,... lượng khí thải carbon, cùng các dự án âm nhạc nhằm lan tỏa nhận thức chung tay vì một Đà Lạt xanh và trong lành, vì một hành tinh trung hòa về khí hậu.

Chủ tịch TP.Đà Lạt tham gia diễn đàn toàn cầu thành phố Sáng tạo âm nhạc UNESCO - Ảnh 3.

Đại diện các thành phố chụp hình lưu niệm

Ảnh: Lâm Viên

Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO khởi xướng năm 2004 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố coi sáng tạo là yếu tố chiến lược cho sự phát triển bền vững, công nghiệp văn hóa là trọng tâm của các kế hoạch phát triển đô thị. Đến nay, mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO gồm 350 thành phố từ hơn 100 quốc gia, có sự phát triển dựa trên sự sáng tạo ở 7 lĩnh vực như: thủ công và nghệ thuật dân gian, thiết kế, điện ảnh, ẩm thực, văn học, nghệ thuật truyền thông và âm nhạc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.