Chủ tịch Quốc hội: 'Phân cấp gì thì phân cấp, trách nhiệm tối cao là Thủ tướng'

18/11/2015 09:43 GMT+7

“Phân cấp gì thì phân cấp, trách nhiệm của cơ quan hành pháp tối cao là Chính phủ, Thủ tướng. Nếu nói đến cùng trách nhiệm của Thủ tướng là đủ", Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên chất vấn sáng nay.

“Phân cấp gì thì phân cấp, trách nhiệm của cơ quan hành pháp tối cao là Chính phủ, Thủ tướng. Nếu nói đến cùng trách nhiệm của Thủ tướng là đủ", Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên chất vấn sáng nay.

nguyen-sinh-hungChủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Ảnh: Ngọc Thắng

Sáng 18.11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn tại nghị trường. Sau phần trả lời của các Bộ trưởng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận được 3 câu hỏi bằng văn bản của đại biểu Trần Du Lịch. Trong đó, đáng chú ý, đại biểu có chất vấn về trách nhiệm giữa Chính phủ và địa phương khi rất nhiều nội dung đan xen thảo luận, đối đáp trong phiên chất vấn nhưng không được làm rõ. Đại biểu Lịch kiến nghị nên xây dựng một văn bản luật để phân cấp trách nhiệm cụ thể của từng địa phương và Chính phủ, Thủ tướng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, hiện việc phân cấp trách nhiệm giữa Chính phủ và địa phương được quy định trong luật Tổ chức chính quyền địa phương, luật Tổ chức Chính phủ và thậm chí cả luật Tổ chức Quốc hội. Chỉ cần triển khai tốt các luật này, theo Chủ tịch Quốc hội, sẽ tách bạch được trách nhiệm, không cần ban hành thêm luật mới.

“Phân cấp gì thì phân cấp, trách nhiệm của cơ quan hành pháp tối cao là Chính phủ, Thủ tướng. Nếu nói đến cùng trách nhiệm của Thủ tướng là đủ. Không phải địa phương làm sai mà Chính phủ không phải chịu. Còn địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Thủ tướng”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Trong buổi sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, cũng như giải trình làm rõ thêm một số vấn đề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.