Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Áo, bắt đầu thăm Ý và Tòa thánh Vatican

26/07/2023 05:34 GMT+7

Với gần 20 hoạt động từ ngày 23 - 25.7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo theo lời mời của Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã thành công tốt đẹp. Sau lễ đón trang trọng theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia do Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và Phu nhân chủ trì, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen đã chủ trì hội đàm cấp cao, trao đổi, thống nhất về nhiều định hướng hợp tác và biện pháp nhằm đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Kết quả hội đàm đã được Chủ tịch nước và Tổng thống Áo thông tin tới báo chí. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai Bộ Ngoại giao hai nước. Tổng thống Áo và Phu nhân cũng đã chủ trì Chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước và Phu nhân. Chủ tịch nước cũng đã có cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao và các địa phương của Áo: gặp Chủ tịch Thượng viện Áo Claudia Arpa; thăm Tòa thị chính và gặp Thị trưởng thành phố Vienna Michael Ludwig; thăm bang Burgenland và gặp Thủ hiến bang Hans Peter Doskozil. Chủ tịch nước cũng tham quan Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật tại Vienna; thăm Lâu đài Esterhazy và thăm Nhà máy năng lượng điện gió Schattendorf tại bang Burgenland.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Áo, bắt đầu thăm Ý - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đến thủ đô Rome bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa ý và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 25 - 28.7

TTXVN

Nhân dịp thăm Áo, Chủ tịch nước đã tiếp thân mật Hội Hữu nghị Áo - Việt Nam; tiếp một số Đại sứ Việt Nam tại các nước khu vực châu Âu; thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo. Đặc biệt, trong chuyến thăm, tại thủ đô Vienna, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp mặt, nói chuyện thân tình với đại diện bà con kiều bào ta đang sinh sống, làm việc, học tập tại Áo và các nước châu Âu. Về hoạt động đa phương, Chủ tịch nước đã tới thăm trụ sở cơ quan của LHQ tại Áo và gặp quyền Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Najat Mokhtar. Chương trình thăm bang Burgenland cũng là hoạt động cuối cùng trong chương trình chuyến thăm Áo của Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam.

Hướng tới 7 tỉ USD kim ngạch thương mại Việt Nam - Ý

Thúc đẩy hợp tác

Chiều 25.7 theo giờ địa phương, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam rời thủ đô Vienna, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ý và thăm Tòa thánh Vatican, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Ý Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Ý diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Ý kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2013 - 2023). Theo Đại sứ Việt Nam tại Ý Dương Hải Hưng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ý của Chủ tịch nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu một mốc son 50 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đồng thời tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Đại sứ Ý tại Việt Nam Antonio Alessandro nhận định chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ làm mới quan hệ chính trị giữa Ý và Việt Nam, góp phần định hướng và củng cố hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Trong chuyến thăm, dự kiến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ý Sergio Mattarella sẽ có cuộc hội đàm. Chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc gặp quan trọng với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước; gặp Chủ tịch Hạ viện Ý; gặp Thị trưởng Rome; dự chương trình hòa nhạc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ý, cùng nhiều hoạt động và cuộc gặp khác. Trong chuyến thăm Tòa thánh Vatican, dự kiến, Chủ tịch nước dự Lễ đón chính thức tại Tòa thánh Vatican; gặp Giáo hoàng Francis; gặp Thủ tướng Vatican, Hồng y Pietro Parolin.

Ngày 24.7, hầu hết các kênh truyền thông và trang báo lớn của Áo đều đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, nhấn mạnh rằng chuyến thăm sẽ tạo đà thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Nhiều tờ báo lớn tại Ý cũng đăng các bài viết trang trọng, đậm nét trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ý của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 25 - 28.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.