Chủ tịch nước bắt đầu chuyến thăm Indonesia dự Hội nghị Cấp cao Á - Phi

(TNO) Vào 14 giờ 30 chiều nay 21.4, chuyên cơ đưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Halim Perdanakusuma (Jakarta, Indonesia), bắt đầu chuyến thăm Indonesia.

(TNO) Vào 14 giờ 30 chiều nay 21.4, chuyên cơ đưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Halim Perdanakusuma (Jakarta, Indonesia), bắt đầu chuyến thăm Indonesia, dự Hội nghị Cấp cao Á - Phi và tham dự các hoạt động quan trọng khác tại Indonesia từ ngày 21 - 24.4, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo.

chu-tich-nuoc-tham-indo14 giờ 30 chiều nay, chuyên cơ đưa Chủ tịch nước cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Halim Perdanakusuma (Jakarta, Indonesia) - Ảnh: Trường Sơn
Cùng tham gia đoàn có Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung...
Hội nghị Cấp cao Á - Phi lần này có chủ đề “Tăng cường hợp tác Nam - Nam nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trên thế giới”. Các nước Á - Phi đều ưu tiên gìn giữ hòa bình và phát triển kinh tế, đề cao các nguyên tắc Bandung (nhân Lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung 1955 diễn ra tại Indonesia dịp này) để thúc đẩy hợp tác, kết nối Á - Phi nhằm phát huy tiềm năng và đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai châu lục.
Là một trong 29 nước tham dự Hội nghị Bandung 1955, tiền thân của Phong trào Không liên kết, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có tiếng nói và vai trò quan trọng trong Phong trào Không liên kết, quan hệ hợp tác tốt với các nước châu Phi. Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - châu Phi phát triển khá tích cực.
Việt Nam có quan hệ thương mại với 55 nước châu Phi, là nước ASEAN duy nhất có cơ chế hội thảo quốc tế với châu Phi.
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Á - Phi lần này nhằm thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế, chủ động đóng góp xây dựng và có trách nhiệm tại Hội nghị. Việt Nam cũng mong muốn cùng các nước Á - Phi bảo vệ các nguyên tắc Bandung và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước Á - Phi, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với nước chủ nhà Indonesia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.