Chủ định của Giáo hoàng Francis khi thăm Mông Cổ

04/09/2023 09:57 GMT+7

Nhìn bề ngoài thì chuyến thăm Mông Cổ của Giáo hoàng Francis gây bất ngờ, bởi điểm đến chỉ có hơn 2,3 triệu dân cùng cộng đồng Công giáo rất non trẻ khi chỉ có hơn 1.500 tín đồ.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực chất quan điểm chính sách của Giáo hoàng Francis kể từ khi nhậm chức thì có thể dễ dàng nhận ra được chủ định của ông với chuyến công du tới Mông Cổ.

Chủ định của Giáo hoàng Francis khi thăm Mông Cổ - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis thăm Mông Cổ ngày 4.9

REUTERS

Giáo hoàng Francis là người Argentina chứ không phải là người châu Âu như nhiều tiền nhiệm và theo đuổi chủ trương Nhà thờ Thiên chúa giáo có ảnh hưởng sâu rộng trên thế giới. "Vùng ngoại vi", tức là những vùng sâu vùng xa với cộng đồng giáo dân mới hình thành và số lượng ít ỏi, được vị giáo hoàng này đặc biệt quan tâm, xác định đó mới là những nơi có nhiều tiềm năng phát triển ảnh hưởng của Nhà thờ Thiên chúa giáo.

Năm ngoái, Tổng giám mục của giáo phận Mông Cổ được tấn phong Hồng y. Người này không phải là người Mông Cổ nhưng thông điệp từ đấy của giáo hoàng vẫn rất rõ ràng, với mọi biểu tượng đều có ý nghĩa và tác động đặc biệt.

Ngoài ra, Giáo hoàng Francis tới thăm Mông Cổ còn có hàm ý cho mối quan hệ của Tòa thánh Vatican với Trung Quốc và Nga. Mông Cổ ở vị trí địa lý giữa Trung Quốc và Nga bởi quan hệ của Vatican với cả Trung Quốc lẫn Nga xưa nay vốn chưa hài hòa. Giáo hoàng Francis còn dùng chuyến thăm Mông Cổ để khích lệ và động viên người theo đạo Công giáo ở Trung Quốc và Nga, tạo thêm thế cho xử lý quan hệ của Tòa thánh Vatican với Trung Quốc và Nga. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.