Chống xuống cấp di tích Nhà tù Sơn La

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
04/02/2021 06:15 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản về việc tu bổ, chống xuống cấp di tích Nhà tù Sơn La ( ảnh ).

Theo đó, Bộ đã thẩm định đề nghị của UBND tỉnh Sơn La về chủ trương đầu tư dự án tu bổ, chống xuống cấp di tích này và thống nhất với đề nghị của địa phương.
Cụ thể, các hạng mục của di tích Nhà tù Sơn La cần được tu bổ, chống xuống cấp gồm: nhà 3 gian trên hầm, khu trại gian lớn, trại 2 gian, trại 3 gian, khu nhà bếp; chòi canh trung tâm; thoát nước sân nhà tù; nhà vệ sinh; cổng, tường bao, tường tua, đường rông; khu vực nhà tù mở rộng.
Bộ VH-TT-DL đề nghị UBND tỉnh Sơn La chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, chống xuống cấp di tích Nhà tù Sơn La gồm các hạng mục nêu trên theo quy định.
Theo Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL), di tích lịch sử Nhà tù Sơn La nằm trên đỉnh đồi Khau Cả (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La). Từ năm 1930 - 1945, thực dân Pháp đã giam giữ 14 đoàn tù chính trị, với tổng số 1.013 lượt tù nhân tại đây. Nhà tù Sơn La đã trở thành nơi đào tạo, bồi dưỡng những chiến sĩ cộng sản xuất sắc, đóng góp chung vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Trong số đó có các ông Tô Hiệu, Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Lê Đức Thọ. Năm 2015, Nhà tù Sơn La trở thành di tích quốc gia đặc biệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.