Cho xe tông vào vách núi khiến 13 người thương vong: Tài xế muốn giảm thiểu hậu quả

Trần Cường
Trần Cường
19/03/2023 16:42 GMT+7

Theo giới luật sư, tài xế cho xe khách tông vào vách núi để dừng xe khi bị mất phanh khiến 13 người thương vong có thể không bị xử lý hình sự, vì đây là sự việc khách quan không lường trước, tài xế chỉ muốn giảm thiểu hậu quả.

Nêu quan điểm về vụ tài xế chủ động cho xe khách tông vào vách núi để dừng xe khi bị mất phanh khiến 1 người chết, 12 người bị thương, giới luật sư cho rằng đây là sự việc khách quan không lường trước được. Do vậy tài xế có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cho xe tông vào vách núi khiến 13 người thương vong có bị xử lý hình sự?  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

H.Q

Theo luật sư Đỗ Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Công ty Luật TNHH Lưu Đại Nghĩa (thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội), trong vụ việc này, căn cứ điều 143 bộ luật Hình sự, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án do có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điều 260 bộ luật Hình sự vì có hậu quả chết người. Tuy nhiên, việc khởi tố là tiền để để cơ quan điều tra thực hiện các quy trình tố tụng.

Trong vụ việc này, tài xế có thể bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm, quy định tại khoản 1, điều 260 bộ luật Hình sự, vì hậu quả làm chết 1 người. Tuy nhiên, thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn, xe còn hạn đăng kiểm là không vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cho xe tông vào vách núi khiến 13 người thương vong có bị xử lý hình sự?  - Ảnh 2.

Luật sư Đỗ Thị Ánh Tuyết

D.T

Đặc biệt, theo bà Tuyết, việc xe mất phanh là sự việc khách quan không lường trước được và không có lỗi của người lái xe. Do vậy không có cơ sở để khởi tố bị can đối với tài xế nếu không xác định được người này có vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định tài xế đã vi phạm một hoặc một vài quy tắc an toàn khi tham gia giao thông thì sẽ khởi tố bị can đối với tài xế. Bên cạnh có người chết, tùy thuộc vào tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người bị thương, tài xế sẽ phải chịu trách nhiệm theo từng mức độ được quy định trong điều 260 bộ luật Hình sự với mức phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ, cao nhất là 15 năm tù, ngoài ra phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Đồng quan điểm với luật sư Tuyết, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội (thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội), cũng cho rằng vụ việc là tình huống bất ngờ, việc cho xe tông vào vách núi để dừng lại là bất khả kháng, hy sinh cái nhỏ để cứu cái lớn thì không có tội.

Xem nhanh 20h ngày 19.3: Góc nhìn luật sư vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines | Cuộc sống tạm bợ ở Mả Lạng

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 20 giờ 30 ngày 18.3, anh Đỗ Văn Long (32 tuổi, trú xã Đồng Tiến, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) lái xe khách 46 chỗ mang biển số 17F-000.42 lưu thông trên tỉnh lộ 433, hướng Đà Bắc - TP.Hòa Bình.

Khi đến km8+50, đoạn thuộc địa phận xóm Tra (xã Toàn Sơn, H.Đà Bắc) thì xe bị mất phanh, anh Long đã hô "xe mất phanh" và yêu cầu hành khách bám chặt vào ghế. Sau đó, anh Long đã chủ động lái xe đâm vào ta luy dương bên trái hướng đang lưu thông để dừng xe, tránh hậu quả nặng xảy ra.

Cú tông khiến xe khách lao qua ta luy, tông vào vách núi. Vụ va chạm làm 1 người cao tuổi tử vong tại chỗ; 12 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Đà Bắc.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, qua kiểm tra, tài xế Long không vi phạm nồng độ cồn, phương tiện còn hạn kiểm định đến hết ngày 16.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.