Góc nhìn phóng viên:

Chờ một 'nhạc trưởng' giỏi

05/01/2024 06:31 GMT+7

Nhìn từ trên cao, phóng tầm mắt ra xa, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tựa như những nốt nhạc rời rạc, cần một nhạc sĩ, nhạc trưởng kết nối từng nốt để diễn khúc.

"Nhạc trưởng" chính xác là từ mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dùng, trong chuyến thăm và làm việc tại công trường dự án thành phần 3, nằm trên địa bàn TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), hôm 2.1.

Chủ tịch Quốc hội đã khen tỉnh BR-VT "làm tốt công tác giải phóng mặt bằng", nhưng cũng không quên nhấn mạnh sự cần thiết của vai trò "nhạc trưởng" mà Bộ GTVT cần phải đảm nhận, bởi "kết nối toàn tuyến mới có ý nghĩa". Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, mỗi phần của dự án đều quan trọng và cần được hoàn thiện đồng bộ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT, báo cáo với đoàn công tác, dự án khởi công từ tháng 6.2023 và đến nay đã giải phóng được 99,6% mặt bằng. Các nhà thầu đang triển khai 11 mũi thi công với hàng trăm máy móc và nhân công hoạt động trên tuyến. Ông Thọ nói giá trị thực hiện đến ngày 31.12.2023 đạt khoảng 10% khối lượng công trình.

Đó là không khí tại dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài 19,5 km) do BR-VT làm chủ đầu tư. Nhưng còn ở thành phần 1 và thành phần 2 (dài 43,2 km qua địa bàn Đồng Nai) do Đồng Nai và Ban quản lý dự án 85 Bộ GTVT làm chủ đầu tư, đến nay chỉ mới... bàn đến vấn đề bồi thường. Và dự kiến trong tháng 1.2024 chi khoảng 430 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ tại dự án (trước đó dự kiến chi trong tháng 12.2023).

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cũng báo cáo thêm rằng tính đến nay dự án thành phần 1 mới bàn giao được 7 ha mặt bằng, dự án thành phần 2 được 15 ha mặt bằng (thành phần 1 và 2 phải thu hồi gần 290 ha - PV). Trong khi đó, Chính phủ yêu cầu đến 31.12.2023 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng đến nay vẫn dang dở, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Hy vọng rằng sau chuyến đi thực tế của Chủ tịch Quốc hội cũng như buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT, Bộ GTVT sẽ thể hiện vai trò "nhạc trưởng" của mình đối với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Một nhạc trưởng giỏi thì hẳn biết rằng bản hòa tấu sẽ không hay khi mỗi nốt nhạc được tấu lên rời rạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.