Chờ đội tuyển nữ Việt Nam tháo gỡ nút thắt tâm lý

06/07/2023 21:40 GMT+7

Thi đấu ở sân chơi lớn như World Cup luôn đòi hỏi tâm lý vững vàng, đây là yếu tố đội tuyển nữ Việt Nam đang bồi đắp từng ngày, thông qua những trận giao hữu như với Đức.

Không được thua về tinh thần

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn cách trận ra quân World Cup 2023 hơn 2 tuần nữa. HLV Mai Đức Chung và các cộng sự cùng 23 cầu thủ đã có mặt tại New Zealand. Tại đây, toàn đội tiếp tục đá giao hữu với chủ nhà New Zealand và Tây Ban Nha, đồng thời tận dụng thời gian để làm quen với thời tiết lạnh, cùng múi giờ thi đấu lạ lẫm (buổi trưa).

Bên cạnh khâu chuyên môn đang được ban huấn luyện đẩy nhanh trong những ngày qua, tâm lý sẽ là nút thắt mà HLV Mai Đức Chung cần tháo gỡ cho học trò. Lần đầu tiên dự giải lớn như World Cup, cầu thủ nữ khó tránh cảm giác bỡ ngỡ, hồi hộp.

Tuy nhiên, vấn đề của đội tuyển nữ Việt Nam là dù thắng hay thua, cũng phải vượt qua trở ngại tâm lý để phát huy tối đa khả năng.

Đội tuyển nữ Việt Nam mặc áo ấm tập trong giá rét tại New Zealand

Chờ đội tuyển nữ Việt Nam tháo gỡ nút thắt tâm lý  - Ảnh 1.

Chờ đội tuyển nữ Việt Nam tháo gỡ nút thắt tâm lý  - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập chiến thuật trong buổi chiều 30.6

HỒNG NAM

Chờ đội tuyển nữ Việt Nam tháo gỡ nút thắt tâm lý - Ảnh 4.

Đội nữ tập tại New Zealand

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Tôi luôn khẳng định với các học trò của mình rằng, đội tuyển nữ Việt Nam là dòng giống con cháu Lạc Hồng, là con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu. Các bạn là phụ nữ Việt Nam, phải thể hiện tinh thần người phụ nữ Việt Nam dưới lá cờ đỏ sao vàng. Được chào cờ là khoảnh khắc sung sướng và hạnh phúc nhất. Tôi muốn cầu thủ hiểu rằng, khi được hàng triệu người theo dõi, đội tuyển phải làm sao xứng đáng với niềm tin yêu ấy. Trận đấu nào, các cầu thủ nào cũng cần thể hiện ý chí. Tôi muốn cầu thủ có thể thua chuyên môn, nhưng không được thua về tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu".

Để củng cố tâm lý cho cầu thủ, những trận giao hữu như trận gặp Đức, gặp đội New Zealand, đội Tây Ban Nha đóng vai trò quan trọng. 

Ở trận gặp Đức, khác biệt về mặt tâm lý được thể hiện ở trận đấu này, khi các cầu thủ thi đấu bản lĩnh, có những pha phối hợp triển khai bóng từ phần sân nhà trước đối thủ xếp thứ hai thế giới. Cả 7 pha dứt điểm của đội tuyển nữ Việt Nam trước cầu môn đội tuyển nữ Đức đều đến từ tình huống mở, với những pha dàn xếp với ý đồ rõ ràng.

Tất tần tật về lịch sử World Cup nữ

Tích lũy trải nghiệm

Bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng đánh giá: "World Cup là sân chơi vượt tầm mọi giải đấu đội tuyển nữ Việt Nam từng tham dự, do đó các cầu thủ phải có trải nghiệm, tích lũy với những tiêu chuẩn ở đẳng cấp cao tương đương. Dù giữa các trận đấu giao hữu và chính thức vẫn có độ chênh, nhưng khi đội tuyển nữ Việt Nam được đá giao hữu với Đức hay Tây Ban Nha, điều đó đồng nghĩa các cầu thủ được tiếp xúc với thứ bóng đá ở tiêu chuẩn hàng đầu.

Đối thủ có tung đội hình chính hay dự bị đi nữa, họ cũng vận hành hệ thống bóng đá với chất lượng rất cao. Khi chơi với những đối thủ mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam cảm nhận được đẳng cấp đối thủ, hiểu rằng mình phải làm gì ở những trận đấu khó, biết phải củng cố năng lực ở khía cạnh nào,... Quan trọng nhất, các cầu thủ được tăng cường sự tự tin - yếu tố cấu thành nên chiến thắng. Nếu đội tuyển nữ Việt Nam tự tin, dám chơi sòng phẳng với đối thủ, các cầu thủ sẽ làm chủ được lối chơi, hướng dần đến kết quả mong muốn".

Chờ đội tuyển nữ Việt Nam tháo gỡ nút thắt tâm lý - Ảnh 6.

Chờ đội tuyển nữ Việt Nam tháo gỡ nút thắt tâm lý  - Ảnh 3.

Trận giao hữu với Đức giúp cầu thủ củng cố tâm lý cho World Cup 2023

DFB

 HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh cầu thủ nữ Việt Nam cần tự tin với lối chơi của mình. Thanh Nhã cùng đồng đội đã thua ở trận gặp Đức, đồng thời nguy cơ thất bại ở World Cup 2023 rất cao. Nhưng mục tiêu của ban huấn luyện là nếu có thua, đó cũng sẽ là những trận thua bởi lý do chuyên môn thuần túy, thay vì thua bởi lo lắng hay sợ hãi.

"World Cup không phải là đấu trường mà các cầu thủ có thể nghĩ về chiến thắng hay lọt vào vòng sau. Do đó, các cầu thủ phải cố gắng từ những chi tiết nhỏ nhất, như từng thời điểm chúng ta không thua, từng hiệp đấu chúng ta không thủng lưới, hạn chế số bàn thua. Đó là mục tiêu rất thực tiễn, bởi chênh lệch ở bóng đá nữ rất lớn. Đội tuyển nữ Việt Nam đang ở tốp 40, trong khi các đội tốp 10 đã bứt lên rất xa. Gặp các đội hàng đầu, đội nữ Việt Nam thi đấu tự tin và có mục tiêu rõ ràng", BLV Quang Tùng nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.