Chợ Bến Thành được sơn lại 4 mặt tiền đúng tông màu hiện trạng

27/04/2023 15:42 GMT+7

4 mặt tiền chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) sẽ được sơn lại với màu sơn chủ đạo đúng với tông màu so với hiện trạng.

Theo UBND Q.1, trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý chợ Bến Thành, hiện nay các công trình tại chợ Bến Thành có nhiều hạng mục xuống cấp sau thời gian dài sử dụng, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. 

Qua đó, Ban quản lý chợ đề xuất sơn lại 4 mặt tiền nhằm cải tạo chỉnh trang chợ Bến Thành với màu sơn chủ đạo đúng với tông màu so với hiện trạng, kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn xã hội hóa.

Đây là một trong những công trình của Q.1 thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

TP.HCM sơn lại 4 mặt tiền chợ Bến Thành - Ảnh 1.

Chợ Bến Thành sẽ được sơn lại với màu sơn như màu hiện hữu

Vũ Phượng

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chợ Bến Thành là công trình đang được Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố nghiên cứu lập hồ sơ xếp hạng di tích theo quy định hiện hành. Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao thống nhất việc sơn lại 4 mặt tiền công trình chợ Bến Thành theo đúng màu sắc hiện hữu để bảo vệ, phát huy giá trị công trình.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM giao Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố hướng dẫn về chuyên môn để UBND Q.1 và Ban quản lý chợ Bến Thành thực hiện đảm bảo chất lượng và màu sắc hiện hữu. Sở đề nghị UBND Q.1 đảm bảo tuyệt đối an toàn, không ảnh hưởng đến giao thông, buôn bán của tiểu thương và du khách.

Xem nhanh 20h ngày 1.5: Tàu metro lại bị vẽ bậy | Chợ Bến Thành khoác "áo mới"

Theo nhà văn Lý Nhân Phan Thứ Lang - tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng, lúc đầu phố chợ Bến Thành ở phía đông H.Bình Dương (lúc đó là một huyện của Gia Định). Vì chợ dọc theo bến sông trước thành Phiên An nên gọi là chợ Bến Thành (nghĩa là chợ ở bến sông thành Gia Định). Chợ nằm vào khoảng giữa tính từ cột cờ Thủ Ngữ đến đầu đường Nguyễn Huệ hiện nay.

TP.HCM sơn lại 4 mặt tiền chợ Bến Thành - Ảnh 2.

Chợ Bến Thành xây xong năm 1914

Ảnh tư liệu do tác giả cung cấp

Năm 1833, phố chợ bị tàn phá không còn nguyên như lúc ban đầu. Năm 1870, ngôi chợ người Pháp cho dựng lại nằm phía trong kinh Lấp (đường Nguyễn Huệ ngày nay), với cột sắt mái tôn, tường gạch khang trang. 

Phố chợ mỗi ngày một thêm sầm uất vì trên bến dưới thuyền lục tỉnh lui tới giao thương. Chợ Bến Thành hiện tại hồi đó gọi là chợ "Bến Thành mới" hay "chợ mới Sài Gòn". 

Chợ mới này được khởi công xây dựng khoảng năm 1912, đến 1914 thì hoàn thành trên khu đất khoảng 10.000 m2, bao quanh bởi 4 con đường Lê Lợi - Lê Thánh Tôn - Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh. Chợ xây bằng gạch, cột kèo sắt, mái ngói, có cột tháp cao treo đồng hồ để cho khách đi chợ xem giờ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.