Yêu cầu giải trình việc bỏ quên mũi khoan trong đùi bệnh nhân

10/11/2011 01:17 GMT+7

Ngày 9.11, Giám đốc Sở Y tế Kon Tum Nguyễn Thị Ven đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện đa khoa Kon Tum báo cáo giải trình và đề xuất hướng giải quyết vụ bác sĩ “bỏ quên” mũi khoan trong đùi bệnh nhân suốt 19 tháng.

Như Thanh Niên đã phản ảnh, ngày 31.1.2010, Đinh Trọng Hiếu (18 tuổi, học sinh Trường THPT Quang Trung, H.Sa Thầy) bị ngã xe nên gia đình đưa vào chữa trị tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum và được chẩn đoán bị gãy kín đầu dưới xương đùi trái, phương pháp điều trị là khoan nẹp vít, uống thuốc kháng sinh giảm đau. Đến ngày 19.7.2011, Hiếu đến Bệnh viện đa khoa Bình Định để tháo nẹp vít. Tuy nhiên, sau khi ra viện, vết thương vẫn đau nhức và chảy dịch. Gia đình đưa Hiếu đi chụp X-quang thì phát hiện có dị vật trong xương và được xác định chính là một mũi khoan đã bị gãy khi bác sĩ khoan để bắt vít.

 Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.