Y mức kỷ luật đối với 2 cán bộ Sở LĐ-TB-XH Cà Mau

20/10/2012 03:05 GMT+7

Ngày 19.10, tin từ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh của Cà Mau cho biết, sau khi họp xem xét khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Phong (nguyên Trưởng phòng), Nguyễn Trung Tâm (nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau), BCH Đảng ủy thống nhất giữ y mức đã kỷ luật trước đó: ông Tâm bị khai trừ khỏi Đảng, cách chức Phó trưởng phòng; ông Phong bị cách chức hết các chức vụ trong Đảng và giáng chức từ trưởng phòng xuống phó trưởng phòng.

Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 2.2012, một đảng viên của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau báo cáo với Tỉnh ủy Cà Mau về một số cán bộ Sở có dấu hiệu nhận tiền bất chính từ nhà thầu Lê Thanh Phương (Công ty tư vấn xây dựng Phương Nam; đơn vị trúng thầu xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ H.Năm Căn). Qua kiểm tra, xác minh vụ việc, các cơ quan chức năng phát hiện ông Tâm có nhận của nhà thầu Phương 200 triệu đồng; ông Phong có nhận tiền bất chính từ hai nhà thầu (50 triệu đồng) với danh nghĩa tiền hỗ trợ đi công tác Hà Nội.

Liên quan việc ông Lê Thanh Phương bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vu khống, chiều tối 19.10, một nguồn tin cho hay Viện KSND TP.Cà Mau đã chuyển hồ sơ vụ án đến TAND TP.Cà Mau; tòa án đã ký lệnh tạm giam 45 ngày đối với ông Phương.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.