Y án tử hình kẻ trộm chó bắn chết 3 người truy đuổi

22/04/2015 07:13 GMT+7

Ngày 21.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với Hồ Văn Hiếu (21 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) về tội “giết người” và “trộm cắp tài sản”; các bị cáo Lê Minh Hậu (20 tuổi) bị phạt 12 năm tù, hai bị cáo Hồ Thanh An (20 tuổi) và Phạm Ngọc Thuận (28 tuổi) mỗi người 10 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Ngày 21.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với Hồ Văn Hiếu (21 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) về tội “giết người” và “trộm cắp tài sản”; các bị cáo Lê Minh Hậu (20 tuổi) bị phạt 12 năm tù, hai bị cáo Hồ Thanh An (20 tuổi) và Phạm Ngọc Thuận (28 tuổi) mỗi người 10 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Phan ThươngCác bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Phan Thương
Theo án sơ thẩm, Hiếu và các đồng phạm đã chế tạo súng xung điện dùng để đi bắt cá hằng ngày, sau đó mang đi trộm chó, bán lấy tiền tiêu xài. Từ ngày 11 - 14.6.2014, cả nhóm thực hiện được 4 vụ, trộm 10 con chó trên địa bàn H.Củ Chi, H.Hóc Môn, bán hơn 10 triệu đồng.
Tối 14.6, trong lúc đem 3 con chó vừa bắn được đi bán thì nhóm này bị các anh Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Minh Phương, Phạm Nguyễn Quốc Hữu (ngụ xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi) phát hiện và đuổi theo, nhưng đã bị Hiếu bắn làm ngã xe bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả 3 người đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.