Y án tử hình kẻ dâm ô trẻ em, giết người giấu xác dưới cống nước

18/09/2015 14:40 GMT+7

(TNO) Sáng 18.9, tại TP.Nha Trang, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Quế Lâm (36 tuổi, trú Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) 2 năm tù về tội dâm ô trẻ em, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

(TNO) Sáng 18.9, tại TP.Nha Trang, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Quế Lâm (36 tuổi, trú Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) 2 năm tù về tội dâm ô trẻ em, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Bị cáo Trương Quê Lâm tại tòa sáng 18.9Bị cáo Trương Quê Lâm tại tòa sáng 18.9
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lâm cho rằng bị cáo không phạm tội hiếp dâm. Bị cáo chỉ có hành vi sàm sỡ với cháu N., chứ chưa có hành vi giao cấu.
Về tội danh giết người, Lâm thừa nhận mình đã giết cháu N. Bị cáo cho rằng lý do giết cháu N. vì nghe cháu N. nói đến công an nên bị cáo sợ.
Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lâm, sửa tội danh từ "hiếp dâm trẻ em" sang tội "dâm ô trẻ em", nhưng giữ nguyên hình phạt tử hình đối với tội "giết người".
Vụ phát hiện thi thể không đầu trong cống nước từng gây rúng động dư luận
Theo cáo trạng, đầu năm 2012, Lâm được một người địa phương thuê trông coi trại đìa nuôi hải sản ở xã Cam Thịnh Đông.
Tối 12.4.2012, trên đường về trại, Lâm gặp cháu L.T.T.N (16 tuổi, trú Cam Thịnh Đông), Lâm nảy sinh ý định hiếp dâm nên khống chế đưa cháu N. về trại nuôi hải sản do Lâm trông coi.
Sau khi Lâm thực hiện hành vi giao cấu với cháu N., cháu N. nói “chú Lâm cho cháu về, cháu không báo công an đâu”. Nghe nói đến công an, Lâm sợ N. đi tố giác nên dùng dây siết cổ nạn nhân cho đến chết, sau đó Lâm mang xác N. đến giấu tại một cống thoát nước gần đó.
Đến ngày 7.5.2012, thi thể cháu N. được phát hiện trong tình trạng xác không đầu. Sau đó một ngày, tại khu vực mương nước gần hiện trường vụ án, người dân tiếp tục phát hiện một hộp sọ. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định hộp sọ này và xác không đầu là của cháu N.
Ngày 15.5.2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can và bắt giam Lâm.
Ngày 4.12.2014, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Trương Quế Lâm 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.