Xúi bạn điện thoại chửi Cảnh sát 113 vì… buồn

01/09/2015 19:10 GMT+7

(TNO) Chiều nay 1.9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh đã mời T.P.Đ.P (16 tuổi, ngụ xã Thái Bình, H.Châu Thành) và N.N.Q (15 tuổi, ngụ xã Tân Lập, H.Tân Biên) để xử lí về hành vi dùng điện thoại quấy rối Cảnh sát 113.

(TNO) Chiều nay 1.9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh đã mời T.P.Đ.P (16 tuổi, ngụ xã Thái Bình, H.Châu Thành) và N.N.Q (15 tuổi, ngụ xã Tân Lập, H.Tân Biên) để xử lí về hành vi dùng điện thoại quấy rối Cảnh sát 113.

P. (bên trái) và Q. (bên phải) tại cơ quan công an - Ảnh: Giang Phương
P. (bên trái) và Q. (bên phải) tại cơ quan công an - Ảnh: Giang Phương
Trước đó, ngày 18.8, trên đường đi phát tờ rơi ở xã Tân Hà, H.Tân Châu, P. dùng số điện thoại của mình gọi cho Q. bằng dịch vụ gọi hội nghị (kết nối nhiều số với nhau trong cùng một cuộc gọi); đồng thời, P. bấm thêm số Cảnh sát 113 vào cuộc hội thoại.
Lúc này, P. nói có ông 113 bắt Q., kêu Q. chửi Cảnh sát 113 và Q. đã dùng những lời thô tục chửi cán bộ thi hành công vụ, gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan này. Tổng cộng, P. và Q. dùng dịch vụ này 3 lần gọi điện thoại đến số Cảnh sát 113.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 29.8, Phòng Cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh đã xác định được P. và Q. là người thực hiện nhiều cuộc gọi quấy rối 113 nên mời làm việc và cả 2 đã thừa nhận hành vi.
Tuy nhiên, theo Đội 6, Phòng Cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh, do các đương sự chưa đủ 18 tuổi nên chỉ xử phạt vi phạm hành chính với hình thức cảnh cáo, thông báo về địa phương để giáo dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.