Xúc đất đã san lấp dưới sông lên bờ

25/04/2015 08:45 GMT+7

Ngày 24.4, chính quyền xã Tân An, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã cho máy cuốc múc đất dưới sông Đồng Nai lên bờ.

Ngày 24.4, chính quyền xã Tân An, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã cho máy cuốc múc đất dưới sông Đồng Nai lên bờ.

Chính quyền xã Tân An cho máy cuốc múc đất dưới sông Đồng Nai ngày 24.4Chính quyền xã Tân An cho máy cuốc múc đất dưới sông Đồng Nai ngày 24.4 - Ảnh: Bạch Long

Tại hiện trường, một máy cuốc đang đào đất, mở một con đường từ trên bờ xuống đến sát mép sông để múc đất dưới sông lên. Những người làm việc tại đây cho biết đã múc đất mở đường từ trưa cùng ngày. Dự tính đến hết ngày 25.4 sẽ hoàn thành công việc.

Ông Vũ Văn Thưởng, cán bộ địa chính xã Tân An, người trực tiếp giám sát việc múc đất cho biết xã được huyện chỉ đạo cho múc đất lên và chỉ đạo miệng chứ không có văn bản. Khi đề cập đến chi phí để trả tiền thuê máy múc đất lên thì ông Thưởng từ chối trả lời.

Trao đổi với Thanh Niên qua điện thoại, ông Võ Văn Phi, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu, cho biết địa phương vẫn chưa có kết luận về người đổ đất tại khúc sông này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.