Xuất hiện nhà ổ chuột kiểu mới ở các thành phố lớn

10/04/2009 00:08 GMT+7

Tại hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Quy hoạch đô thị do Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN tổ chức hôm qua 9.4, một số chuyên gia gợi ý dự luật nên bổ sung các điều khoản về quy hoạch các khu vực nông thôn có tốc độ đô thị hóa mạnh.

Ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng hội xây dựng VN cảnh báo: Trong những năm qua, do không được quan tâm đúng mức, trong các đô thị hiện nay, kể cả đô thị đặc biệt như Hà Nội và TP.HCM đều hình thành các "phường - làng" với đặc trưng là nhiều nhà ổ chuột kiểu mới không thấy ánh sáng mặt trời, xây dựng tùy tiện, đường phố là các ngõ ngách nhỏ, hệ thống cấp thoát nước hết sức tồi tệ, người già và trẻ nhỏ không có chỗ vui chơi, dạo mát. Hiện nay tình trạng phố hóa các xóm làng một cách tự phát diễn ra rất mạnh. Vì vậy, theo ông Hùng, quy hoạch đô thị không thể tách rời các điểm dân cư nông thôn nằm bao quanh các đô thị, đưa quy hoạch điểm dân cư nông thôn vào dự thảo luật là một việc cấp bách.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.